10:20 11/10/2012

Cha đẻ 'Báu vật của đời' đoạt Nobel Văn học 2012

Vượt qua ứng viên sáng giá là nhà văn Haruki Murakami của Nhật Bản (tác giả tiểu thuyết “Rừng Na Uy”) nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn đã xuất sắc giành giải Nobel Văn học 2012 nhờ những tác phẩm văn học “kết hợp chủ nghĩa hiện thực huyền ảo với các câu chuyện dân gian, lịch sử và đương đại”.

Vượt qua ứng viên sáng giá là nhà văn Haruki Murakami của Nhật Bản (tác giả tiểu thuyết “Rừng Na Uy”) nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn đã xuất sắc giành giải Nobel Văn học 2012 nhờ những tác phẩm văn học “kết hợp chủ nghĩa hiện thực huyền ảo với các câu chuyện dân gian, lịch sử và đương đại”.


Mạc Ngôn là cái tên quá quen thuộc với người yêu văn học Việt Nam.



Trong thông báo đưa ra tại Stockholm, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nhận xét: “Thông qua sự hòa trộn ảo tưởng và hiện thực, lịch sử và xã hội, Mạc Ngôn đã tạo ra một thế giới khiến người đọc gợi nhớ đến sự phức tạp của cuộc sống, từng được thể hiện trong các tác phẩm của William Faulkner (tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1949) và Gabriel Garcia Marquez (nhà văn Côlômbia đoạt giải Nobel Văn học năm 1982)”.

Mạc Ngôn tên thật là Quản Mạc Nghiệp, sinh năm 1955 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Trong sự nghiệp của mình, ông đã xuất bản 11 tiểu thuyết, 20 truyện dài, hơn 60 truyện ngắn và nhiều ký, phóng sự. Mạc Ngôn đã nhận nhiều giải thưởng văn học của Trung Quốc cũng như thế giới, và là một tác giả quen thuộc với bạn đọc Việt Nam. Nhiều tác phẩm tiêu biểu của ông đã được dịch sang tiếng Việt như “Báu vật của đời”, “Đàn hương hình”, “Cao lương đỏ”, “Cây tỏi nổi giận”, “Tửu quốc”… Riêng “Cao lương đỏ” đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, giành giải Cành cọ vàng LHP Cannes năm 1994.

Trước khi giải Nobel Văn học 2012 được công bố, trên các trang cá cược online, tỷ lệ đặt cược đã diễn ra khá sôi động, trong đó nổi lên hai gương mặt sáng giá là Haruki Murakami của Nhật Bản và Mạc Ngôn của Trung Quốc. Cha đẻ “Báu vật của đời” cuối cùng đã giành chiến thắng kèm theo phần thưởng trị giá 8 triệu kronor, tương đương 1,2 triệu USD. Trước Mạc Ngôn, nhà văn gốc Trung Quốc quốc tịch Pháp, Cao Hành Kiện cũng từng đoạt giải Nobel Văn học vào năm 2000.


Trước đó, Ủy ban trao giải Nobel đã công bố giải thưởng trong các lĩnh vực Y học, Vật lý và Hóa học. Ủy ban này sẽ tiếp tục công bố giải Nobel Hòa bình trong ngày hôm nay, 12/10 và giải Nobel Kinh tế vào ngày 15/10 tới.



Thu Hằng