04:23 13/04/2011

Cha con cựu Tổng thống Ai Cập bị giam giữ

Ngày 13/4, Trưởng công tố Ai Cập Abdel-Meguid Mahmoud đã ra lệnh giam Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak 15 ngày, trong một cuộc điều tra về những cáo buộc tham nhũng và lạm quyền. Hai con trai của ông Mubarak cũng bị giam giữ trong 15 ngày để thẩm vấn.

Ngày 13/4, Trưởng công tố Ai Cập Abdel-Meguid Mahmoud đã ra lệnh giam Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak 15 ngày, trong một cuộc điều tra về những cáo buộc tham nhũng và lạm quyền. Hai con trai của ông Mubarak cũng bị giam giữ trong 15 ngày để thẩm vấn.

Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak tại Cairô ngày 21/7/2010. AFP/ TTXVN

Lệnh giam giữ ông Mubarak được thông báo chỉ vài giờ sau khi ông nhập viện do lên cơn đau tim trong khi bị thẩm vấn. An ninh quanh bệnh viện nơi ông Mubarak điều trị đã được thắt chặt bằng nhiều xe cảnh sát. Bệnh viện này cũng không tiếp nhận bệnh nhân mới trừ trường hợp phải cấp cứu. Theo hãng thông tấn MENA, tình trạng sức khỏe của ông Mubarak hiện không ổn định và đang được theo dõi.

Ông sẽ được đưa tới phòng giam nếu sức khỏe ổn định. Còn hai con trai ông là Gamal và Alaa đã ở trong nhà tù Tora tại thủ đô Cairô. Họ bị cáo buộc ra lệnh nổ súng vào người biểu tình. Ông Mubarak đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến bản thân và gia đình ông. Minh Đức