09:10 19/09/2012

CH Séc cấm quảng cáo rượu mạnh trên đài PTTH

Quảng cáo rượu mạnh bị cấm trên đài truyền hình và đài phát thanh tại Cộng hòa Séc, cá nhân hoặc tổ chức vi phạm sẽ bị phạt tới 2 triệu curon (hơn 100.000 USD). Quyết định trên được thông qua sau khi chính phủ nước này ngày 14/9 cấm hoàn toàn việc bán rượu có nồng độ cồn trên 20% trong cả nước.

Quảng cáo rượu mạnh bị cấm trên đài truyền hình và đài phát thanh tại Cộng hòa Séc, cá nhân hoặc tổ chức vi phạm sẽ bị phạt tới 2 triệu curon (hơn 100.000 USD). Quyết định trên được Uỷ ban phát thanh và truyền hình Séc thông qua sau khi chính phủ nước này ngày 14/9 cấm hoàn toàn việc bán rượu có nồng độ cồn trên 20% trong cả nước.

Đây là biện pháp tiếp theo được áp dụng tại CH Séc sau hàng loạt vụ ngộ độc rượu tại nước này và một số quốc gia láng giềng.

CH Séc cấm quảng cáo rượu mạnh trên đài phát thanh và truyền hình. Ảnh minh họa.


Trong vòng 2 tuần, tại Séc đã có 22 người tử vong, hơn 30 người phải nhập viện, phần lớn trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc rượu chứa thành phần metanol. Đây là vụ ngộ độc hàng loạt sản phẩm rượu gây chết người nghiêm trọng nhất tại Séc trong 30 năm qua.

Tại Ba Lan và Slovakia cũng đã có ít nhất 4 người tử vong và 8 người nhập viện do ngộ độc chất mêtanôn có trong rượu lậu nhập từ Cộng hòa Séc.

Trong khi đó, nước láng giềng Slovakia ngày 18/9 cũng đã ngừng nhập khẩu rượu của Séc và Ba Lan cũng ngừng bán các loại đồ uống có cồn của Séc, trừ bia và rượu vang.


TTXVN/ Tin Tức