05:08 28/05/2014

Cầu truyền hình trực tiếp “Tổ quốc nhìn từ biển”:Nhiều bằng chứng về chủ quyền biển đảo

Một cầu truyền hình trực tiếp mang tên “Tổ quốc nhìn từ biển” sẽ được VTV6 - Đài THVN tổ chức tối 8/6, trên kênh VTV1, với những chất liệu đầy sống động và thuyết phục về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Một cầu truyền hình trực tiếp mang tên “Tổ quốc nhìn từ biển” sẽ được VTV6 - Đài THVN tổ chức tối 8/6, trên kênh VTV1, với những chất liệu đầy sống động và thuyết phục về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

 

Chia sẻ về lý do thực hiện cầu truyền hình, đại diện kênh VTV6 cho biết: Sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trái phép tại vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam là thông tin nóng nhất trong những ngày qua, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân cả nước. Đây cũng là điều dễ hiểu vì chủ quyền của chúng ta đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Trong bối cảnh ấy, dù ở trong nước hay đang sinh sống học tập ở nước ngoài, hòa vào dòng chảy chung của toàn dân tộc, những người trẻ Việt Nam đang cùng siết chặt tay hướng về Biển Đông yêu dấu.

 

Phóng viên VTV6 thực hiện phóng sự tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.

 


Đồng hành với nhân dân cả nước, VTV6 (THVN) sẽ thực hiện cầu truyền hình trực tiếp “Tổ quốc nhìn từ biển” tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Công viên Biển Đông - đường Trường Sa và Hoàng Sa (Đà Nẵng) và huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Đây là một trong những chương trình trọng điểm của Đài Truyền hình Việt Nam trong chiến dịch tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 8/6 trên kênh VTV1, phát lại trên kênh VTV4, VTV6, VTV Đà Nẵng.


Theo đại diện này cho biết, cầu truyền hình “Tổ quốc nhìn từ biển” sẽ là một thiên sử thi đưa khán giả dọc theo chiều dài mảnh đất hình chữ S, đi tìm câu trả lời về tình yêu Tổ quốc.


Để chuẩn bị cho chương trình, hơn 3 tháng qua, nhiều nhóm sản xuất của VTV6 đã lặn lội tới khắp mọi miền đất nước, từ vùng rừng núi biên cương tới miền hải đảo Lý Sơn, Thổ Chu, khu vực Hoàng Sa, Trường Sa... để làm phóng sự. Đặc biệt, BTV của VTV6 đã có mặt trên chuyến tàu hải quân đi làm nhiệm vụ ở khu vực quần đảo Hoàng Sa những ngày đầu tiên khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981, tận mắt chứng kiến và ghi lại sự kiên cường của quân và dân ta, gặp gỡ những con người mà cả chục thế hệ đều gắn bó với biển, trong đó có "sói biển" Mai Phụng Lưu, người đã từng 4 lần bị Trung Quốc bắt tịch thu tàu cá nhưng vẫn kiên cường bám biển… Những chất liệu đầy sống động và thuyết phục về chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tình yêu Tổ quốc nồng nàn luôn ẩn sâu trong mỗi người con đất Việt, dự kiến được phát sóng trong chương trình, chắc chắn sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho người xem.


Bên cạnh đó, phần giao lưu trực tiếp với các nhân vật tại các điểm cầu sẽ khắc họa rõ nét hình hài của Tổ quốc nhìn từ biển. Từ những câu chuyện ở nơi địa đầu Tổ quốc, trên đỉnh Lũng Cú xa xôi; đến nơi cực Tây Nam của Tổ quốc - quần đảo Thổ Chu nằm trên vịnh Thái Lan; từ những hy sinh âm thầm của người lính nơi biển đảo, đến cuộc sống bình yên của người dân tại hòn đảo tiền tiêu Lý Sơn... đều góp phần khẳng định sâu sắc thông điệp: Mỗi người dân là một "cột mốc" sống khẳng định chủ quyền đất nước.


“Cũng trong chương trình sẽ có phần trò chuyện với nhiều nhà nghiên cứu như giáo sư Nguyễn Quang Ngọc - Viện trưởng Viện Việt Nam học, một số giáo sư của Pháp nghiên cứu về Việt Nam”, đại diện BTC chia sẻ.


Theo đại diện BTC, thông qua cầu truyền hình trực tiếp “Tổ quốc nhìn từ biển”, Đài Truyền hình Việt Nam mong muốn góp một tiếng nói để nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược và giá trị tiềm năng to lớn của biển đảo Việt Nam; đồng thời cổ vũ lòng tự hào, tình yêu của nhân dân đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc khai thác và bảo vệ các nguồn lợi từ biển đảo nhằm phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


T.A