Một phần Olympic 2020 sẽ được tổ chức tại Fukushima

Nhật Bản đang xem xét khả năng triển khai các cuộc thi bóng chày và bóng mềm trong thời gian Thế vận hội năm 2020 ở Fukushima.

Fukushima vẫn đang phục hồi sau thảm họa nhà máy hạt nhân 5 năm trước.

Tờ báo trực tuyến địa phương "Kahoku Simpo" đưa tin, Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP) Takumi Nemoto tại cuộc họp với Bộ trưởng Thể thao Marykawa Tamayo nói rằng, Thế vận hội Tokyo cho phép gây chú ý đến sự phục hồi của Fukushima sau tai nạn xảy ra 5 năm trước và những gì cộng đồng quốc tế đã cung cấp hỗ trợ nhân dân Nhật bản.

Chủ tịch Nemoto bày tỏ: "Tôi mong cho các đợt tập luyện và thi đấu sẽ diễn ra ở đó". Về phần mình, Bộ trưởng Marukawa hứa sẽ xem xét đề nghị này.

Theo Sputnik
Đóng băng đất quanh lò phản ứng Fukushima
Đóng băng đất quanh lò phản ứng Fukushima

Ngày 30/3, Cơ quan quản lý hạt nhân (NRA) Nhật Bản đã thông qua một phần kế hoạch làm đóng băng vùng đất quanh các lò phản ứng đã bị tê liệt tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau thảm hoạ kép động đất - sóng thần hồi tháng 3/2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN