"Kình ngư" Pháp bị tước HCB Olympic vì chơi xấu

Một vận động viên (VĐV) người Pháp đã bị Ban tổ chức Olympic Rio 2016 tước HCB ở nội dung bơi 10km nữ, do dìm đối thủ xuống nước trước khi chạm đích.

Xem đoạn video cả hai VĐV đều chạm vạch đích chỉ tích tắc:



Sau khi "kình ngư" người Hà Lan Sharon Van Rouwendaal về nhất với thành tích 1 giờ 56 phút 32,1 giây, cuộc đua cho vị trí thứ 2 chỉ còn là sự cạnh tranh giữa Aurelie Muller (Pháp) và Rachele Bruni (Italy). Sự cố đã xảy ra khi ở những mét đua cuối cùng khi VĐV người Pháp Aurelie Muller đã có hành vi dìm người Rachele Bruni xuống dưới mặt nước, khiến "kình ngư" này bị hạn chế tầm nhìn, qua đó chỉ cán đích ở vị trí thứ 3.

Sau khi nghiên cứu băng ghi hình, các giám khảo đã quyết định tước chiếc HCB của Aurelie Muller để trao cho Rachele Bruni. Người giành Huy chương Đồng ở nội dung này là VĐV Poliana Okimoto của nước chủ nhà Brazil.

"VĐV người Pháp đã dìm tôi xuống mặt nước, khiến cho tôi không thể chạm tay vào tấm bảng", Bruni trả lời báo giới sau khi nhận giải.

Trong khi đó, ông Philippe Lucas - huấn luyện viên của Aurelie Muller cũng có những phát biểu với hàm ý rằng học trò của ông đã bị đối xử bất công: "Đây là kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tôi đã không thấy được hình ảnh lúc đó. Trong thể thao luôn có sự bất công hay thiếu may mắn. Tuy nhiên, nó không đáng để bạn ôm nó khóc trong 50 năm".

TTXVN/Tin Tức
Hai nữ VĐV Olympic từ mặt nhau vì chuyện "chăn gối"
Hai nữ VĐV Olympic từ mặt nhau vì chuyện "chăn gối"

Hai nữ vận động viên nhảy cầu đôi của Brazil đang thi đấu tại Olympic đã đường ai nấy đi sau khi chuyện "chăn gối" của một người gây phiền toái đến người còn lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN