09:17 12/09/2012

'Cát tặc' hoành hành trên sông Hậu

Lợi dụng địa hình có hàng ngàn ha vườn cây ăn trái bao quanh dọc theo sông nên các đối tượng “cát tặc” không ngừng hoành hành.

Hàng ngàn hộ dân sống ven dòng sông Hậu thuộc huyện Cầu Kè (Trà Vinh) đang nơm nớp lo âu triều cường của mùa mưa bão năm nay sẽ tàn phá vườn tược, nhà cửa nặng nề hơn năm trước. Bởi, vấn nạn khai thác cát sông trái phép đang diễn ra từng đêm trên sông Hậu, đe dọa thủy triều dâng cao, sạt lở, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Sông Hậu ở ĐBSCL đang là miếng 'mồi ngon' cho 'cát tặc'. Ảnh: xahoi.com.vn


Huyện Cầu Kè có dòng sông Hậu chảy qua địa bàn 3 xã An Phú Tân, Hòa Tân, Ninh Thới với chiều dài trên 50 km, tiếp giáp với địa bàn của 2 tỉnh Vĩnh Long và Sóc Trăng. Đây cũng là 3 xã nổi tiếng xứ vườn trù phú nhất tỉnh nhờ phù sa bao đời nay vun đắp.

Lợi dụng địa hình có hàng ngàn ha vườn cây ăn trái bao quanh dọc theo sông nên các đối tượng “cát tặc” không ngừng hoành hành.

Ồng Đào Văn Se, ở cù lao Tân Qui, xã An Phú Tân cho biết: "Đêm nào cũng vậy, đến tối là những chiếc xáng cạp lại hoạt động, máy nổ ầm ầm vang trời. Đoạn sông Hậu nơi đây đang có được một bãi cồn mới nổi, nhờ đó, mấy năm qua đã thu hút rất đông khách du lịch đến với xứ cồn Tân Qui để thưởng ngoạn vườn cây ăn trái, tắm sông. Nếu cơ quan chức năng không sớm có biện pháp xử lý triệt để nạn khai thác cát trái phép, không bao lâu bãi tắm sẽ không còn, vườn cây ăn trái sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng vì sạt lở".

Không chỉ có cù lao Tân Qui, ở cốn An Lộc, xã Hòa Tân, nơi đoạn sông Hậu tiếp giáp với địa phận tỉnh Vĩnh Long và Sóc Trăng, “cát tặc” còn hoạt động dữ dội hơn. Anh Nguyễn Lê Vinh, Chủ tịch UBND xã Hòa Tân, cho biết: Hiện nay, mỗi đêm trên chiền dài 20 km đoạn sông bao quang cồn An Lộc đều có từ 6 – 10 ghe có trọng tải nhỏ từ 15 – 20 tấn khai thác cát trộm. Do địa bàn rộng lớn thiếu nhân lực và phương tiện chuyên dụng để thực hiện nhanh công tác kiểm tra, ngăn chặn nên hầu hết các đợt ra quân của xã đều thất bại. Khi lực lượng xã chưa kịp ra đến nơi là phương tiện khai thác cát phát hiện, lập tức bỏ chạy sang địa phận tỉnh khác.

Anh Lâm Tấn Thảo – Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cầu Kè, cho biết: Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của huyện đã phối hợp cùng các xã thực hiện 8 đợt tuần tra, kiểm soát về khai thác cát sông trái phép, nhưng chỉ ngăn chặn và xử lý được 3 trường hợp. Thiếu nguồn nhân lực, phương tiện và qui định về xử phạt chưa đủ sức răn đe nên vấn nạn khai thác cát trộm vẫn tiếp diễn.

Theo quy định trong xử phạt các đối tượng khai thác cát trái phép, UBND xã chỉ xử phạt tối đa 5 triệu đồng, UBND huyện từ 10 – 20 triệu đồng. Trong khi đó, đối với phương tiện vi phạm đến nay vẫn chưa có chủ trương trong việc tạm giữ hay xử lý phương tiện, thiết bị vi phạm. Vì thế, các đối tượng “cát tặc” không ngại đóng phạt và sau đó lại tiếp tục lén lút khai thác.

Tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hậu ở huyện Cầu Kè đã diễn nhiều năm nay và đã gây sạt lở đất, làm ảnh hưởng đến nhà cửa, vườn tược của người dân sống ven sông.

Tuy vậy, cho đến nay các cấp, các ngành chức năng vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn triệt để.


Phúc Sơn