06:08 06/06/2012

Cặp tình nhân mang súng áp tải... ma túy

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhanh chóng khống chế người thanh niên và thu giữ trong người anh ta một khẩu súng K59 gồm 7 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng). Lục soát trong xe ôtô, tổ công tác phát hiện khối lượng lớn ma túy...

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhanh chóng khống chế người thanh niên và thu giữ trong người anh ta một khẩu súng K59 gồm 7 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng). Lục soát trong xe ôtô, tổ công tác phát hiện khối lượng lớn ma túy... 

 

Cặp tình nhân bị bắt giữ.

 

Tối qua, 5/6/2012, tại nút giao thông Hồ Tùng Mậu – Lê Đức Thọ, Hà Nội, Tổ công tác Y2/141 do Trung tá CSGT Thiều Mạnh Ngọc làm tổ trưởng, phát hiện xe ô tô Hyundai Get màu ghi không đeo biển kiểm soát, trên xe có một đôi nam nữ. Khi phát hiện thấy tổ công tác phía trước, đôi nam nữ đánh xe vào lề đường mua hoa quả. Lúc này các trinh sát phát hiện nam thanh niên luồn tay vào mạng sườn, định lôi vật gì ra ném, còn người phụ nữ thản nhiên gọt soài... Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận, khống chế người thanh niên và thu giữ trong người anh ta một khẩu súng K59 gồm 7 viên đạn (trong đó có 1 viên đã lên nòng). Trong túi quần bò của đối tượng này còn có thêm 7 viên đạn nữa.

 

Cặp nam nữ xác nhận số ma tuý mang theo người.

 

Lục soát trong xe ôtô, tổ công tác 141 phát hiện khối lượng ma túy rất lớn trong các túi nilon gồm: ma túy (dạng đá) lớn, khoảng gần 100 viên hồng phiến, cùng nhiều túi nilon ma túy (dạng đá) nhỏ. Tại phần dưới ghế lái, lực lượng công an còn phát hiện thêm một BKS xe ô tô 29A-14990 và nhiều giấy tờ giả mạo của đối tượng.

 

Cảnh sát kiểm tra, phát hiện số lượng lớn ma tuý dạng đá.  

 

Kiểm tra trong túi sách đối tượng nữ, tổ công tác phát hiện một túi nilon chứa 6 viên hồng phiến, cùng nhiều gói ma túy dạng đá bọc trong giấy bạc…

 

Khẩu súng K59 của nam thanh niên.

 
 

Biển kiểm soát và dụng cụ chế ma tuý cất giấu trong xe.

 

Cảnh sát kiểm tra trên người đối tượng Đỗ Thái Huỳnh.

 

Cặp nam nữ nhanh chóng được làm rõ là Đỗ Thái Huỳnh (SN 1977, trú tại 137 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) với 4 tiền án về tội trộm cướp, cố ý gây thương tích và người tình là Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1988, xã Phương Lĩnh, huyện Thanh Ba, Phú Thọ).

 

 Hiện các đối tượng được đưa về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để điều tra.

 

 Tin, ảnh: Doãn Tấn