07:09 18/07/2014

Cập nhật thiệt hại, danh sách quốc tịch các nạn nhân vụ MH17

Hãng hàng không Malaysia (MAS) xác nhận, có 298 người đi trên chiếc MH17 (con số trước đó là 295), với 283 hành khách và 15 phi hành đoàn.

Liên quan đến vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia (MAS) gặp nạn trên bầu trời miền đông Ukraine, sáng hôm nay, 18/7, Hãng hàng không quốc gia Malaysia (MAS) xác nhận có 298 người đi trên chiếc máy bay (con số trước đó là 295), với 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn.

Danh sách các nạn nhân được xác định quốc tịch sơ bộ như sau: Hà Lan: 154; Malaysia: 43; Australia: 27; Indonesia: 12; Anh: 9, Đức: 4; Bỉ: 4; Philippines: 3; Canada: 1; chưa xác định: 41. Toàn bộ thành viên đoàn bay đều là người Malaysia.

Hiện trường máy bay rơi. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó, nhiều hãng hàng không quốc tế đã phát lệnh cấm bay trên vùng trời miền đông Ukraine. Cơ quan quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cấm mọi máy bay của Mỹ bay qua không phận miền đông Ukraine.

Còn tại Pháp, người phát ngôn hãng Air France cho biết, “hãng này đang theo dõi tình hình chặt chẽ và quyết định không thực hiện các chuyến bay qua miền đông Ukraine, sau khi nhận được thông tin về vụ việc”. Riêng hãng hàng không Aeroflot (Nga) cho biết, hãng sẽ không có bất kì chuyến bay nào qua Ukraine.


HT (Tổng hợp)