06:11 08/06/2011

Cấp cứu thành công bệnh nhi sơ sinh bị thoát vị thành bụng

Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết các bác sĩ Khoa Ngoại của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu thành công bệnh nhi sơ sinh bị thoát vị thành bụng sau sinh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết các bác sĩ Khoa Ngoại của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu thành công bệnh nhi sơ sinh bị thoát vị thành bụng sau sinh.

Sáng 7/6, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận một trẻ sơ sinh giới tính nam, 1 ngày tuổi, trọng lượng 2 kg, quốc tịch Campuchia trong tình trạng toàn bộ nội tạng (ruột và bao tử) chui ra khỏi ổ bụng. Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy bên phải cuống rốn có vết hở khoảng 3 cm. Sau khi chẩn đoán nhanh, ê kíp phẫu thuật gồm 5 bác sĩ đã tiến hành mở rộng vết hở, đưa toàn bộ phần ruột vào lại ổ bụng và kiểm tra kỹ, tránh tình trạng chèn ép cơ quan bên trong trước khi tiến hành đóng thành bụng sau gần một giờ thực hiện phẫu thuật.

Bác sĩ Đặng Hữu Chiến, CK1 Khoa Ngoại Nhi -Bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết: Với trường hợp này, chúng tôi đã chuẩn bị trước 2 phương án nhưng phần nội tạng vẫn còn mềm thuận lợi cho việc đưa vào ổ bụng, sau phẫu thuật bệnh nhi sẽ được chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Việc phục hồi sức khỏe nhanh hay chậm phụ thuộc rất nhiều vào thể trạng và các dị tật bẩm sinh khác của bé. Sau khi được phẫu thuật, hiện tình trạng của bé đã qua giai đoạn nguy kịch.

Trần Quang Thái