08:09 22/08/2011

Cao Bằng: Gà được hỗ trợ theo Chương trình 30a chết hàng loạt

Theo Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Nghị quyết 30a, huyện Thông Nông, Cao Bằng được hỗ trợ gần 12.000 con gà giống cho các hộ nghèo nuôi, nhưng đến nay hơn 9.000 con đã chết không rõ lý do.

Theo Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững của Nghị quyết 30a, huyện Thông Nông, Cao Bằng được hỗ trợ gần 12.000 con gà giống cho các hộ nghèo nuôi, nhưng đến nay hơn 9.000 con đã chết không rõ lý do.

3 xã Lương Can, Ngọc Động, Vị Quang có 428 hộ nghèo được hỗ trợ gà, với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Đến nay, sau gần 3 tháng triển khai, tại xã Lương Can có 3.700 con chết, Ngọc Động là 2.900 con, Vị Quang là gần 3.000 con. Những con gà còn sống cũng còi cọc chậm lớn và đang có nguy cơ chết dần.

Được biết, số gà trên là do Phòng Nông nghiệp huyện Thông Nông ký hợp đồng mua của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giống và Vật tư chăn nuôi tỉnh Bắc Kạn. Đến nay, Phòng Nông nghiệp huyện Thông Nông đã được cơ sở báo cáo về tình trạng này, nhưng vẫn chưa có biện pháp gì để kiểm tra, xác minh dịch bệnh, xử lý vụ việc.

Quốc Đạt