01:08 05/01/2012

Cannavaro sẽ có mặt tại Việt Nam

Ngày 6/1 tới, dự kiến hậu vệ xuất sắc nhất thế giới một thời, Fabio Cannavaro, sẽ có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo lời mời của Ngân hàng Eximbank. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ từng giành Quả bóng Vàng có mặt tại Việt Nam.

Ngày 6/1 tới, dự kiến hậu vệ xuất sắc nhất thế giới một thời, Fabio Cannavaro, sẽ có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo lời mời của Ngân hàng Eximbank. Đây là lần đầu tiên một cầu thủ từng giành Quả bóng Vàng có mặt tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, 8 giờ 30 ngày 6/1, Cannavaro sẽ đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất và nghỉ ngơi tại khách sạn Park Hyatt, TP.HCM. Ngay sau đó, cựu hậu vệ người Italia này sẽ gặp gỡ và trả lời phỏng vấn báo chí. Ngày 7/1, Cannavaro sẽ có buổi giao lưu với các cầu thủ đội U15 Thành phố Hồ Chí Minh tại SVĐ Thống Nhất. Dự kiến, hậu vệ này cũng sẽ dành thời gian xem trận đấu trong khuôn khổ Super League giữa Sài Gòn FC gặp Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thống Nhất. Sáng 8/1, Cannavaro giao lưu với người hâm mộ tại Nhà văn hóa Thanh Niên.

Sinh năm 1973, Cannavaro đang giữ kỷ lục với 136 lần khoác áo đội tuyển Italia, và được xem là trung vệ hay nhất thế giới của mọi thời đại. Hậu vệ lừng danh này từng thi đấu cho các CLB danh giá như: Parma, Inter Milan, Juventus và Real Madrid. Cannavaro từng sở hữu vô số các danh hiệu như: Vô địch Cup Italia 1999, 2002, Siêu Cup Italia 1999, UEFA Cup 1999, Vô địch Liga 2007, 2008 và Siêu Cup Tây Ban Nha 2008. Năm 2006 là năm thành công rực rỡ khi Cannavaro có công lớn đưa đội tuyển Italia tới chức vô địch thế giới. Cũng trong năm 2006, Cannavaro đoạt cả hai danh hiệu "Quả bóng Vàng châu Âu" và "Cầu thủ xuất sắc thế giới". Anh cũng là hậu vệ duy nhất đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất FIFA. Cannavaro tuyên bố giải nghệ vào tháng 7/2011.

T.L