05:16 30/05/2014

Cảnh sát Trung Quốc bắn chết kẻ chém người trên phố

Một người đàn ông trung niên đã bị cảnh sát bắn chết sau khi dùng 2 con dao đâm chém đám đông tại thành phố Tư Dương, tỉnh miền Tứ Xuyên.

Cảnh sát Trung Quốc cho biết sáng 30/5, một người đàn ông trung niên đã bị bắn chết sau khi dùng 2 con dao đâm chém đám đông tại thành phố Tư Dương, tỉnh miền Tứ Xuyên.

Theo công an thành phố Tư Dương, nghi phạm họ Wei đã đâm và làm bị thương 2 sĩ quan cảnh sát khi họ tiến hành bắt giữ tên này. Cảnh sát đã bắn chết Wei để ngăn đối tượng này làm bị thương thêm người khác. Một cuộc điều tra trước đó cho biết Wei có tiền sử tâm thần.

Trong một diễn biến khác, t
heo mạng Tân Hoa, trong đợt hoạt động giáo dục thực tiễn lần thứ hai, các thành phố, khu vực, tỉnh coi việc chỉnh đốn tổ chức cơ sở đảng yếu kém, rệu rã là nội dung quan trọng, bước đầu đã chỉnh đốn, củng cố hơn 60.000 tổ chức cơ sở đảng thuộc diện này.

Tính đến cuối tháng 4, Trung Quốc đã kiểm tra và xác định có 57.688 tổ chức đảng ở nông thôn yếu kém, rệu rã, chiếm 9,6% tổng số tổ chức đảng nông thôn; có 5.222 tổ chức đảng ở khu vực cư trú yếu kém, chiếm 5,6% tổng số tổ chức đảng ở khu vực cư trú. Trung Quốc bước đầu đã chỉnh đốn 55.364 tổ chức đảng nông thôn yếu kém, chiếm 95,97%, và 4.955 tổ chức đảng ở khu vực cư trú, chiếm 94,89%.


T.N (theo THX)