01:11 11/01/2015

Cảnh sát Đức bắt giữ đối tượng IS

Cảnh sát Đức đã bắt giam một nghi can thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), từng tới Syria năm 2013 để tham gia lực lượng thánh chiến tại quốc gia này.

Cảnh sát bang Nordrhein-Westfalen của Đức ngày 10/1 đã bắt giam một nghi can thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đối tượng 24 tuổi bị bắt được cho là từng tới Syria năm 2013 để tham gia lực lượng thánh chiến tại quốc gia này.

Lực lượng đặc nhiệm đã lục soát ngôi nhà của đối tượng có tên Nils D. ở thành phố Dinslaken thuộc bang Nordrhein-Westfalen, song không tìm thấy dấu hiệu cụ thể về việc đối tượng này định lên kế hoạch tấn công khủng bố.

Theo Tổng Công tố viên liên bang Đức Harald Range, đối tượng Nils D. được cho đã "gia nhập nhóm khủng bố IS ở Iraq và Syria", bị bắt theo thông tin tình báo của Mỹ, trong đó cảnh báo có thể tiến hành tấn công khủng bố ở Đức.

Nils D. được cho là đã tới Syria vào tháng 10/2013 để gia nhập IS và tham gia vào tổ chức này như một thành viên cho tới trước khi trở lại Đức tháng 11/2014. Đối tượng này đã bị an ninh Đức đưa vào tầm ngắm từ đầu năm 2014 do nghi đối tượng "có hành động khủng bố phá hủy Nhà nước Đức". Cảnh sát cũng cho biết vụ bắt giữ Nils D. không có liên quan tới vụ thảm sát khủng bố tại tòa soạn Charlie Hebdo ở Paris (Pháp).


T.N