05:20 19/05/2015

Cảnh sát Burundi đánh đập và bắt giữ người biểu tình

Cảnh sát Burundi đã đánh đập và bắn hơi cay vào người biểu tình ở thủ đô Bujumbura.

Ngày 19/5, cảnh sát Burundi đã đánh đập và bắn hơi cay vào người biểu tình ở thủ đô Bujumbura, trong bối cảnh người dân tiếp tục xuống đường đòi Tổng thống Pierre Nkurunziza đảo ngược quyết định ra tranh cử nhiệm kỳ 3.

Cảnh sát Burundi bắn hơi cay vào người biểu tình. Ảnh: AP



Phóng viên ảnh của Reuters ghi nhận ít nhất 8 người đã bị bắt giữ, một số người biểu tình phản ứng lại bằng việc ném gạch đá vào cảnh sát.

Cùng ngày, các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị quốc tế khu vực Hồ lớn (ICGLR) tại Angola đã "mạnh mẽ lên án âm mưu đảo chính" ở Burundi đồng thời quyết định cử một phái đoàn gồm các nguyên thủ quốc gia tới Bujumbura trong thời gian sớm nhất có thể để giúp khôi phục sự ổn định ở Burundi.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi cần phải hoãn vô thời hạn cuộc bầu cử tổng thống Burundi dự kiến diễn ra vào tháng tới, cho đến khi tình hình chính trị ở đất nước 10 triệu dân ổn định trở lại.


TN(Theo Reuters/AFP)