11:19 22/11/2012

Cảnh sát biển tóm gọn 11 tên cướp biển nước ngoài

Chiều 22/11 Cục Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) đã tóm được 11 tên cướp biển là thủ phạm gây ra vụ cướp tàu chở dầu dầu ZAFIRAH có trọng tải trên 1.000 tấn, bị cướp trên vùng biển nước ngoài trước đó 3 ngày.

Chiều 22/11 Cục Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) đã tóm được 11 tên cướp biển là thủ phạm gây ra vụ cướp tàu chở dầu dầu ZAFIRAH có trọng tải trên 1.000 tấn, bị cướp trên vùng biển nước ngoài trước đó 3 ngày.


Vào lúc 18 giờ 19 phút ngày 19/11, Trung tâm chia sẻ thông tin của CSBVN nhận được thông báo từ Trung tâm thông báo cướp biển của Cục Hàng hải quốc tế tại Kuala Lumpur, Malaysia thông báo về việc chiếc tàu chở dầu nói trên bị cướp khi đang trên hành trình đi về phía bắc.


Bọn cướp hết sức hung hãn, manh động, ném toàn bộ 9 thuyền viên của tàu xuống biển.


Cục CSBVN đã báo cáo và nhận được sự chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng lệnh cho Vùng Cảnh sát biển 3 sử dụng biên đội tàu, xuất phát với vận tốc cao nhất lùng sục, truy tìm, tiếp cận tàu bị cướp.


Đến 3 giờ ngày 22/11, Biên đội tàu CSBVN đã phát hiện được mục tiêu cách Nam Đông Nam Mũi Ô Cấp Vũng Tàu 36 hải lý có nhận dạng như thông báo của Trung tâm Thông báo cướp biển Malaysia nhưng số và tên tàu đã được bị thay đổi.


Sau khi thực hiện một loạt biện pháp nghiệp vụ, đến 16h50 cùng ngày, 11 tên cướp người nước ngoài đã bị CSBVN bắt giữ, tàu bị cướp được đảm bảo tuyệt đối an toàn.


9 thuyền viên trên tàu bị cướp ném xuống biển, trôi dạt đã được các ngư dân và tàu cứu nạnViệt Nam cứu vớt.


CSBVN đang tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng để xử lý bọn cướp biển theo quy định của pháp luật.



Hồng Quân (Phòng Tuyên huấn CSBVN)