08:11 27/08/2012

Cảnh sát Ấn Độ truy tìm 'cô dâu hàng loạt'

Một cô dâu trẻ ở Kerala (Ấn Độ) đang bị cảnh sát truy tìm sau khi kết hôn với hàng loạt đàn ông rồi bỏ trốn cùng tiền bạc của họ.

Một cô dâu trẻ ở Kerala (Ấn Độ) đang bị cảnh sát truy tìm sau khi kết hôn với hàng loạt đàn ông rồi bỏ trốn cùng tiền bạc của họ.

 

Chân dung "cô dâu hàng loạt". Ảnh: Internet

 

Người ta đồn rằng “cô dâu hàng loạt”, tên là Shahanaz 33 tuổi, trong mấy năm qua đã lấy hơn 50 người chồng. Tuy nhiên, chỉ có 15 ông chồng xuất đầu lộ diện khai báo với cảnh sát.

 

Shahanaz lần đầu cưới chồng cách đây 11 năm với một người đàn ông tên là Siddique và có một đứa con.

 

Kiểu lấy chồng hàng loạt của cô dâu này chỉ bị phơi bày khi hai trong số những ông chồng khai báo cảnh sát ở Chennai và một số nạn nhân khác nộp đơn kiện.

 

Người đầu tiên nộp đơn kiện là anh Manikandan 24 tuổi, làm việc tại một đại lý bán ô tô. Trước đó, Shahanaz kể rằng cô ta đang tìm một người đàn ông lừa bạn mình sau khi hứa kết hôn. Hai người nói chuyện nhiều lần qua điện thoại và sớm thân thiết. Cô ta còn nói rằng cô là trẻ mồ côi từ nhỏ và là một luật sư.

 

Hai người kết hôn hồi tháng 4 mà không được bố mẹ Manikandan đồng ý. Hai tháng sau, Shahanaz thuyết phục chồng rằng cô ta cần ở trong một nhà trọ của phụ nữ để chuẩn bị thi công chức. Manikandan đã bán trang sức mà anh mua cho cô ta khi cưới để lấy tiền đưa cho cô ta. Hai tuần sau, cô ta mất tích không dấu vết.

 

Ảnh cưới của Shahanaz và Manikandan. Ảnh: Internet

 

Khi cảnh sát điều tra vụ việc thì một người khác tên là Prasanna cũng cho biết anh là chồng cô ta cách đây vài năm. Anh này cũng bị lừa lấy tiền bạc với chiêu bài tương tự.

 

Shahanaz và Prasanna. Ảnh: Internet

“Cô dâu hàng loạt” đang bị truy đuổi vì tội ăn cắp và có thể dính líu tới một số hoạt động tội phạm khác.

 

 

Thùy Dương