01:16 27/01/2013

Cảnh báo sự nguy hiểm của Al-Qaeda 3.0

Quan chức kỳ cựu của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) mới đây cảnh báo về sự phát triển của tổ chức khủng bố Al-Qaeda từ năm 2001.

Quan chức kỳ cựu của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Bruce Riedel, chuyên gia chống khủng bố tại Viện Brookings và từng cố vấn bốn đời Tổng thống Mỹ, mới đây cảnh báo về sự phát triển của tổ chức khủng bố Al-Qaeda từ năm 2001.

Xe chở dầu của NATO bốc cháy sau khi bị phiến quân Taliban và các tay súng mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tấn công ở khu vực bộ lạc Landi Kotal, tây bắc Pakistan ngày 16/6/2011. Ảnh: AFP/TTXVN


Trả lời phỏng vấn AFP, ông Riedel cho biết hiện nay Al-Qaeda đang ở thế hệ thứ ba, mà ông gọi là Al-Qaeda 3.0, sau thế hệ đầu tiên từ ngày thành lập cho đến vụ tấn công 11/9/2001; và thế hệ thứ hai từ khi Nhà nước Taliban tại Afghanistan sụp đổ cho đến khi trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt và "Mùa xuân Arập" trỗi dậy.

Ông Riedel coi thệ hệ thứ ba là nguy hiểm nhất vì nhờ có Mùa xuân Arập, Al-Qaeda đã lợi dụng sự hình thành của các khu vực vô chính phủ, vô luật pháp tại miền Đông Libya, Bắc Mali, Bán đảo Sinai và đặc biệt là các khu vực quan trọng ngày càng mở rộng tại Syria để tạo ra những thiên đường ẩn náu.

Nhờ đó, Al-Qaeda 3.0 nay có không gian cho các hoạt động, huấn luyện và lên kế hoạch nhiều hơn bất cứ thế hệ Al-Qaeda nào trước đây. Ông Riedel cảnh báo rằng Al-Qaeda có thể lấp đầy những khoảng trống vô chính phủ từ Bắc Phi đến Nam Á để đeo dọa Bắc Mỹ và Châu Âu.

Theo ông Riedel, Tổ chức Al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) là nhánh phát triển nhanh nhất, với khu vực ẩn náu tại Mali rộng bằng diện tích bang Texas (Mỹ) và nhiều khả năng đang có một nơi ẩn náu khác tại Libya.

Nhóm này có nhiều tiền từ những vụ bắt cóc trong thập kỷ qua cũng như được vũ trang rất đầy đủ nhờ kho đạn dược của chế độ của cố lãnh đạo Libya M. Gaddafi, cũng như đang thu hút các phần từ thánh chiến Hồi giáo trên khắp thế giới, từ Pakistan đến các nước Arập và Châu Phi.

Về cách tiếp cận với mối nguy từ Al-Qaeda, ông Riedel cho biết chiến lược hàng đầu phải là ngoại giao, giải quyết các vấn đề tạo ra sự giận dữ đối với những người tình nguyện phục vụ cho Al-Qaeda.

Theo ông, vấn đề quan trọng nhất chính là Palestine. Ông cho biết phương Tây quan tâm đến giải quyết nguyện vọng cho người dân Palestine không chỉ vì đó là điều đúng đắn, mà nó còn là vì lợi ích quốc gia của chính những nước này.


TTXVN/Tin tức