05:06 05/05/2014

Cảnh báo sự cố lưới điện do thả diều

Mặc dù mới vào hè, song tình trạng thả diều tràn lan trong phạm vi an toàn lưới điện ở Hải Phòng đang diễn biến phức tạp. Đã có nhiều vụ xảy ra gây những sự cố nghiêm trọng, mất điện trên diện rộng ảnh hưởng đến người tiêu dùng và chính tính mạng người thả diều.

Mặc dù mới vào hè, song tình trạng thả diều tràn lan trong phạm vi an toàn lưới điện ở Hải Phòng đang diễn biến phức tạp. Đã có nhiều vụ xảy ra gây những sự cố nghiêm trọng, mất điện trên diện rộng ảnh hưởng đến người tiêu dùng và chính tính mạng người thả diều.


Theo Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng, gần đây nhất vào tối 19/4, do diều mắc vào đường dây 110kV Đồng Hòa - Long Bối (đoạn qua xã Quốc Tuấn, huyện An Dương) đã làm mất điện các trạm biến áp 110kV Tràng Duệ, 110kV Tiên Lãng, 110kV Vĩnh Bảo. Vụ việc gây gián đoạn cung cấp điện tới khách hàng trên địa bàn các huyện An Dương, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và Khu công nghiệp Tràng Duệ. Việc ngưng sản xuất, sinh hoạt cũng tác động lớn đến tiến độ sản xuất của các cơ sở sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của người dân.


Trước đó, tại Hải Phòng còn xảy ra hàng chục vụ sự cố mất điện do diều lao vào đường dây. Điển hình như tại huyện Thủy Nguyên, diều gây sự cố 12 lần làm hơn 100.000 khách hàng mất điện; tại Tiên Lãng chỉ trong ngày 9/2/2013 đã có tới 2 vụ sự cố tại đường dây 931 trung gian 3 xã đường 10 làm hơn 1.600 khách hàng mất điện gần 10 giờ và vụ đường dây 372 làm hơn 13.000 khách hàng mất điện hơn 11 giờ. Tại Vĩnh Bảo, ngày 8/2/2013, diều gây sự cố đường dây 971 trung gian Tam Cường làm hơn 11.000 hộ khách hàng trên nhiều xã mất điện suốt 17 giờ…


Ngay sau sự cố xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác minh, tìm ra người vi phạm, xử lý nghiêm, kịp thời vụ việc theo quy định pháp luật. Có những chủ diều gây sự cố lưới điện đã không những phải chịu trách nhiệm, bồi thường thiệt hại trang thiết bị cho ngành điện tới hàng chục triệu đồng mà còn bị dư luận, làng xóm lên án bởi đã làm mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc diều mắc vào đường dây gây sự cố lưới điện chưa được chính quyền, công an địa phương kiên quyết điều tra tìm chủ diều với lý do diều thả vào ban đêm, diều thả từ xã khác bay sang.


Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ sản xuất kinh doanh, đời sống dân sinh trên địa bàn thành phố, Công ty Điện lực Hải Phòng tiếp tục phối hợp cùng Sở Công Thương, Công an thành phố, UBND các quận, huyện vào cuộc ngăn chặn, tuyên truyền, nghiêm cấm thả diều gần công trình lưới điện cao áp, đồng thời cương quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm gây sự cố hệ thống lưới điện.


Hoàng Ngọc