10:01 10/10/2012

Cảnh báo nguy cơ lũ quét tại Đắk Nông

Do mưa lớn kéo dài trên thượng nguồn nên nước đổ về các sông, suối của tỉnh Đắk Nông rất lớn, mực nước cao hơn bình thường từ 3 đến 5 m, gây ngập lụt cho hàng trăm hộ dân và hàng ngàn ha cây trồng ở các huyện Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk G’long và thị xã Gia Nghĩa.

Lũ cuốn làm 2 người chết và mất tích

 

Do mưa lớn kéo dài trên thượng nguồn nên nước đổ về các sông, suối của tỉnh Đắk Nông rất lớn, mực nước cao hơn bình thường từ 3 đến 5 m, gây ngập lụt cho hàng trăm hộ dân và hàng ngàn ha cây trồng ở các huyện Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk G’long và thị xã Gia Nghĩa.


Nước lũ đổ về hồ chứa nước của các nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah, Srêpốk 3, Buôn Kuốp trên sông Krông Nô (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) và sông Srêpốk thuộc 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk; Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 trên sông Đồng Nai thuộc huyện Đắk G’long (Đắk Nông), gần đạt đỉnh và các nhà máy này chuẩn bị xả lũ. Riêng tại công trình thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 đã hình thành lũ, gây ra một số thiệt hại.


Ngày 9/10, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lũ bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Đắk Nông đã có ra thông báo khẩn đề nghị chính quyền các huyện, thị xã khẩn trương di dời các hộ dân sống ở những vùng ngập, hai bên sông suối đến nơi an toàn.


* Chiều 9/10, Ban chỉ huy PCLB huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) cho biết, mưa kéo dài trong những ngày qua đã làm xuất hiện lũ quét, gây thiệt hại nặng trên địa bàn. Toàn huyện có 303 căn nhà bị ngập nền; 676 giếng nước bị ngập; một số cầu tạm bằng gỗ bị nước cuốn trôi; nhiều tuyến đường liên thôn bị sạt lở, ngập lụt nên người dân phải đi lại bằng xuồng...


Trước đó, tối 8/10, khi đang ở trong nhà thuộc khu rẫy thuộc thôn 3, xã Đạ R’Sal (Đam Rông) thì bất ngờ nước lũ dâng cao, cuốn chị Nguyễn Thị Thủy (35 tuổi, trú ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) xuống suối Đạ R’Sal. Đến trưa 9/10, cơ quan chức năng địa phương mới tìm thấy thi thể của chị Thủy mắc vào một cành cây thuộc khu vực hạ lưu của con suối Đạ R’Sal. Cũng trong đêm 8/10, lũ quét bất ngờ khiến 3 căn nhà ở xã Liêng S’Rônh bị cuốn trôi nhưng người trong nhà đã may mắn thoát ra kịp thời.


* Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9/10, trong lúc tìm kiếm người bạn cùng công ty mất tích do lũ cuốn thì anh Lê Công Khanh (quê quán huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cũng đã bị lũ cuốn mất tích chưa tìm thấy thi thể.


Trước đó, vào 14 giờ 30 ngày 6/10, anh Đoàn Phước Huệ (SN 1982, trú thôn 7, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đang làm việc cho Công ty TNHH Thanh Quảng Trà, đóng tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, trong quá trình vận chuyển xe xúc từ lòng sông vào bờ đã bị nước lũ cuốn trôi và mất tích. Đến nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn đang khẩn trương tìm kiếm hai nạn nhân nói trên.

 

TTN