08:14 28/08/2014

Cảnh báo lũ và nguy cơ sạt lở đất ở Thanh Hóa, Nghệ An

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp,ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Do ảnh hưởng của vùng áp thấp ở vào khoảng 19,0-20,00 độ Vĩ Bắc; 107,5-108,50 độ Kinh Đông, ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Đợt mưa này còn kéo dài đến ngày mai (29/8).


Trên các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 1-3m, hạ lưu từ 1-2m, nhưng đỉnh lũ trên các sông còn dưới mức báo động 1. Lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Đặc biệt một số khu vực như huyện Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát (Thanh Hóa); huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp (Nghệ An).


Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN


Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh.

Về tình hình thủy văn ở khu vực Bắc Bộ: Trên sông Đà lưu lượng đến hồ Sơn La và hồ Hòa Bình đang biến đổi chậm. Mực nước sông Thao đang biến đổi chậm. Mực nước hạ lưu sông Lô đang dao động theo điều tiết của hồ Tuyên Quang và hồ Thác Bà; hạ lưu sông Hồng đang xuống chậm, lúc 7h ngày 28/8 tại Hà Nội là 3,68m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang lên chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, lúc 7h/28/8 tại Phả Lại là 1,27m.

Dự báo trên sông Đà lưu lượng đến hồ Sơn La và hồ Hòa Bình tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước sông Thao sẽ xuống chậm. Mực nước sông Lô tiếp tục dao động theo điều tiết của các hồ chứa; hạ lưu sông Hồng tiếp tục xuống, đến 7h/30/8 tại Hà Nội có khả năng xuống mức 3,35m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình sẽ biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19h/29/8 tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,30m.


TTXVN/Tin Tức