04:07 09/04/2015

Căng thẳng Iran-Saudi Arabia leo thang vì Yemen

Mối quan hệ vốn dĩ căng thẳng giữa Saudi Arabia và Iran có nguy cơ leo thang khi các cuộc giao tranh đẫm máu vẫn tiếp diễn ở Yemen.

Nhận định về việc Iran triển khai tàu chiến tới vùng biển gần Yemen, tờ "Thời báo Tài chính" (Anh) ngày 8/4 cho rằng mối quan hệ vốn dĩ căng thẳng giữa Saudi Arabia và Iran có nguy cơ leo thang khi các cuộc giao tranh đẫm máu vẫn tiếp diễn ở Yemen.


Hoàng tử Saudi Arabia (giữa) tới thăm binh sĩ nước này ở một tiền đồn miền tây nam, gần biên giới với Yemen ngày 5/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Gần hai tuần sau khi Saudi Arabia phát động chiến dịch không kích nhằm tiêu diệt phiến quân Hồi giáo Houthi, Iran quyết định triển khai tàu chiến trong nỗ lực "chống cướp biển" trên tuyến hàng hải nối Địa Trung Hải với Biển Đỏ. Trước đó, Mỹ cam kết sẽ cung cấp thêm vũ khí và chia sẻ tin tức tình báo để giúp liên minh do Saudi Arabia đứng đầu. Theo tờ "Thời báo Tài chính", cuộc xung đột tại Yemen khiến căng thẳng giữa dòng Hồi giáo Sunni và Shi'ite ngày càng gia tăng. Các nước Hồi giáo dòng Sunni do Saudi Arabia đứng đầu đã triển khai chiến dịch không kích nhằm vào phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite ở Yemen.


Saudi Arabia và các đồng minh cho rằng cuộc xung đột ở Yemen là một bằng chứng mới nhất về chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Iran - nước có người Hồi giáo dòng Shi'ite chiếm đa số trong thế giới Arập. Trong khi đó, Iran bác bỏ thông tin rằng họ đang cung cấp vũ khí giúp lực lượng phiến quân Houthi. Hôm 8/4, Iran vẫn lên tiếng kêu gọi các bên ngừng bắn, đồng thời khẳng định rằng Tehran sẵn sàng hỗ trợ thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc ở Yemen.


Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 8/4 tuyên bố Pakistan và Iran nên hợp tác để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Yemen.


Phát biểu trong chuyến thăm Islamabad kéo dài 2 ngày, ông Zarif nói: "Chúng ta nên hợp tác để tìm kiếm một giải pháp chính trị. Nhân dân Yemen không đáng phải đối mặt với các cuộc không kích (của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu)". Trong chuyến thăm này, ông Zarif kỳ vọng hối thúc Pakistan từ chối đề nghị của Saudi Arabia về việc tham gia chiến dịch quân sự chống lực lượng phiến quân Hồi giáo Houthi ở Yemen.


Cùng ngày, Ngoại trưởng Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed cho biết Iran đang can thiệp vào cuộc xung đột ở Yemen và các khu vực khác trong khu vực, và các nước Arập vùng Vịnh không có nhiều cơ sở để hy vọng rằng họ có thể thiết lập các mối quan hệ bình thường với Tehran. Theo ông, bất kỳ chiến dịch trên bộ nào do Saudi Arabia cầm đầu nhằm vào các phiến quân ở Yemen sẽ cần được sự chấp thuận của Tổng thống nước này Abedrabbo Mansour Hadi.


Tổ chức chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo (SITE) cùng ngày cho biết mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã treo thưởng 20 kg vàng cho việc bắt giữ hoặc sát hại thủ lĩnh lực lượng Houthi ở Yemen, cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh và đồng minh của ông. Thông tin treo thưởng trên có trong một đoạn video được bộ phận truyền thông của Al-Qaeda phát tán.


Một quan chức y tế và quan chức địa phương cho biết lực lượng nổi dậy ngày 8/4 đã nã đạn xe tăng và đạn cối vào các khu vực dân cư ở thành phố Aden, miền Nam Yemen, làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.



TN