11:10 19/11/2014

Căng thẳng gia tăng tại Jerusalem

Tối 18/11, hàng loạt vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và đám đông quá khích người Palestine đã nổ ra tại thánh địa Jerusalem sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố cùng ngày nhằm vào một giáo đường Do Thái làm 5 người chết và 7 người bị thương.

Tối 18/11, hàng loạt vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và đám đông quá khích người Palestine đã nổ ra tại thánh địa Jerusalem sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố cùng ngày nhằm vào một giáo đường Do Thái làm 5 người chết và 7 người bị thương.

Nhân viên tình trạng khẩn cấp Israel làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công tại giáo đường ở Jerusalem làm 4 người thiệt mạng ngày 18/11. AFP-TTXVN.


Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cảnh sát Israel đã phải bắn hơi cay để giải tán đám đông người Palestine sau khi những người này đốt lốp xe và ném đá về phía lực lượng an ninh. Hệ thống đường xe điện tại Jerusalem cũng bị các phần tử quá khích ném đá gây hư hại nhẹ. Trong khi đó, một nhóm khoảng 300 người Do Thái cực hữu đã tổ chức một cuộc biểu tình trước lối vào thánh địa Jerusalem nhằm kêu gọi trả thù cho các nạn nhân bị giết hại trong vụ khủng bố cùng ngày và mang các khẩu hiệu chống lại nhà tiên tri Muhammad. Ít nhất 10 người, trong đó có 4 trẻ em, đã bị bắt giữ khi cố tình cản trở giao thông và không tuân thủ mệnh lệnh của cảnh sát.

Trước tình trạng bạo lực leo thang, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày triệu tập cuộc họp với sự tham dự của lãnh đạo các bộ quốc phòng, bộ công an và cơ quan tình báo Israel. Lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua, Thủ tướng Netanyahu đã quyết định thiết lập các trạm kiểm soát an ninh tại các khu vực người Arab ở Đông Jerusalem. Các lực lượng an ninh cũng được lệnh tiến hành các cuộc đột kích vào những mục tiêu khả nghi nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố tiếp diễn.

Thủ tướng Netanyahu cũng tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ các vụ bạo lực do người Palestine gây ra, trong đó có việc phá hủy nhà của các phần tử gây ra vụ tấn công ngày 18/11 cũng như của các đối tượng là thủ phạm các vụ tấn công trước đó. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Israel cũng yêu cầu người dân nước này không có hành động trả thù tự phát.

Nhằm ngăn chặn các vụ tấn công nhằm vào người Do Thái, ngày 18/11, Bộ Công an Israel quyết định sẽ nới lỏng kiểm soát sở hữu vũ khí, theo đó, các cựu quân nhân và cựu sĩ quan cảnh sát ở Jerusalem được phép mang theo súng nhằm mục đích tự vệ. Ngoài ra, Chính phủ Israel cũng tăng cường lực lượng an ninh tại các địa điểm nhạy cảm và khu Bờ Tây, đồng thời kêu gọi các tình nguyện viên tham gia lực lượng tự vệ.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã bày tỏ sự quan ngại đặc biệt trước tình hình bạo lực leo thang tại Jerusalem và Bờ Tây, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel và Palestine kiềm chế trong việc đưa ra các tuyên bố có tính khiêu khích, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực.

Tại Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ trích vụ tấn công đẫm máu tại giáo đường ở Jerusalem và hối thúc các bên hợp tác làm giảm căng thẳng, tránh bạo lực và tìm kiếm con đường đối thoại.


TTXVN/Tin Tức