04:07 09/04/2015

Canada tiến hành đợt không kích IS đầu tiên ở Syria

Lực lượng vũ trang Canada đã tiến hành đợt không kích đầu tiên ở Syria chống nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngày 8/4, Bộ Quốc phòng Canada thông báo lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành đợt không kích đầu tiên ở Syria kể từ khi Chính phủ Canada mở rộng quy mô sứ mệnh quân sự chống nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hồi tháng trước.

Máy bay CF-18 Hornet của không quân hoàng gia Canada bay trên bầu trời Iraq ngày 30/10/2014.


Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Canada Jason Kenney nêu rõ: "Đợt không kích đầu tiên theo sứ mệnh được mở rộng này cho thấy giải pháp kiên quyết của chính phủ chúng tôi nhằm đối phó với mối đe dọa khủng bố nhằm vào Canada, đồng thời thúc đẩy an ninh và ổn định quốc tế". 


Tin cho biết 2 chiến đấu cơ CF-18 của Canada đã tham gia một cuộc không kích nhằm vào một vị trí đóng quân của IS ở gần Ar-Raqqah, Syria. Phi vụ này có 10 máy bay của liên quân tham gia, trong đó có 6 máy bay của Mỹ.


Hồi tháng 3, các nghị sĩ Canada đã bỏ phiếu thông qua việc kéo dài sứ mệnh trên thêm 1 năm và cho phép ném bom các phiến quân ở Syria. Hiện Canada đang triển khai khoảng 70 lính đặc nhiệm ở miền Bắc Iraq và 6 chiến đấu cơ tham gia chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào IS ở Iraq.


IS chỉ còn kiểm soát 1 mỏ dầu ở Iraq

Báo "Sueddeutsche Zeitung" (Nam Đức) ngày 8/4 dẫn các thông tin do Cơ quan Tình báo liên bang Đức (BND) cung cấp cho thấy tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hiện chỉ còn chiếm giữ duy nhất 1 mỏ dầu tại Iraq và nguồn thu quan trọng từ dầu mỏ của lực lượng cực đoan này đang giảm dần. 


Theo BND, IS hiện chỉ còn sở hữu khoảng 5% lượng dầu mà lực lượng này từng nắm trước đây và chúng sắp không còn đủ dầu để tự đáp ứng nhu cầu. Sự thay đổi cục diện trên là do các tay súng người Kurd (Peshmerga) ở miền Bắc Iraq và quân đội Iraq ở Tikrit đã đẩy lùi được phiến quân IS và giành lại các vị trí trọng yếu, trong đó có 3 mỏ dầu lớn trước đây thuộc quyền kiểm soát của IS. Trước khi rút lui, IS đã đốt 2 mỏ trong số này là mỏ ở Himrin và Ajil, phía Bắc Tikrit. Theo BND, hành động đốt phá các mỏ cho thấy IS không có mục tiêu sớm giành lại quyền kiểm soát các khu vực này. 


IS được xem là một trong những tổ chức khủng bố có nguồn tài chính hùng hậu nhất từ trước đến nay, có được qua áp thuế cao ở các khu vực thuộc quyền kiểm soát, bán cổ vật đánh cắp được, tiền chuộc con tin và buôn lậu dầu. Trong một lần trình bày trước Hạ viện, Bộ Ngoại giao Đức từng đánh giá ngân quỹ thường xuyên của IS có khoảng từ “1-2 tỷ USD".



TN