07:09 25/07/2014

Canada điều tàu chiến tới Địa Trung Hải

Chiến hạm HMCS Toronto của Canada đã hướng tới Địa Trung Hải để nhập vào đội tàu của NATO, trong bối cảnh căng thẳng với Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Ngày 24/7, chiến hạm HMCS Toronto của Canada cùng thủy thủ đoàn 250 người đã hướng tới Địa Trung Hải để nhập vào đội tàu của NATO làm nhiệm vụ tăng cường an ninh cho khu vực Đông Âu, trong bối cảnh căng thẳng với Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine. 

Chiến hạm HMCS Toronto.


Tàu HMCS Toronto được trang bị ngư lôi, tên lửa phòng không và tên lửa đối hạm, cùng một máy bay trực thăng Sea King sẽ thay thế tàu HMCS Regina đang làm nhiệm vụ tại đây, một phần trong chiến dịch của NATO được triển khai từ hồi tháng 5. Thông cáo của phía Canada nêu rõ: “Việc triển khai tàu HMCS Toronto minh chứng thêm sự ủng hộ kiên định của Canada đối với Ukraine và cam kết thúc đẩy an ninh, ổn định ở khu vực Trung và Đông Âu”.


T.N  (Theo AP)