09:10 12/09/2012

Canada dẫn đầu thế giới về giáo dục

Báo cáo về thành tích giáo dục năm 2012 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố ngày 11/9, cho thấy Canada không chỉ dẫn đầu thế giới về giáo dục, mà kết quả giáo dục đang tiếp tục được cải thiện.

Báo cáo về thành tích giáo dục năm 2012 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố ngày 11/9, cho thấy Canada không chỉ dẫn đầu thế giới về giáo dục, mà kết quả giáo dục đang tiếp tục được cải thiện.

Hiện nay, chỉ 10% số người trong độ tuổi đi học tại Canada không có bằng tốt nghiệp phổ thông, so với mức 20% của 15 năm trước đây. Trong khi đó, số người Canada có bằng đại học hoặc cao đẳng đã tăng từ 37% lên 51%, mức cao nhất trong OECD.

Thành tích giáo dục của Canada không chỉ thể hiện ở số lượng, mà còn ở chất lượng. Canađa hiện đứng đầu trong số các nước nói tiếng Anh và tiếng Pháp trong hệ thống đánh giá học sinh trung học phổ thông.

Theo Tổng Thư ký OECD Angel Gurria, kỹ năng đang trở thành "tài sản toàn cầu" của thế kỷ 21 và trong cuộc đua kỹ năng toàn cầu, Canada có xuất phát điểm nhiều thuận lợi. Nhu cầu việc làm đối với sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng vẫn cao trong hầu hết các nền kinh tế phát triển.

Theo kết quả công trình nghiên cứu của OECD, mức lương của những người có bằng đại học và cao đẳng đã tăng trung bình 10% trong thập kỷ qua.


TTXVN/ Tin Tức