12:11 11/12/2012

Canada có mức tăng dân số "kỷ lục"

Dân số Canada vừa đạt mốc "lịch sử" khi tăng lên hơn 35 triệu người.

Dân số Canada vừa đạt mốc "lịch sử" khi tăng lên hơn 35 triệu người. Đây là con số ấn tượng bởi vì so với năm 1982 khi dân số nước này mới chỉ là 25 triệu người, mức tăng dân số trong vòng 30 năm qua đã đạt 40%, khiến Canada trở thành quốc gia có mức tăng dân số cao nhất trong số 7 nước công nghiệp phát triển và Nga (G-8).

Ông Laurent Martel, quan chức cao cấp của Cơ quan Thống kê Canada, cho biết mức tăng dân số ngoạn mục của Canada chủ yếu là nhờ hệ thống di trú tự do của nước này, mỗi năm cho phép khoảng 250.000 người nhập cư vào Canada.


Hình minh họa. Nguồn: Internet.


Tỷ lệ nhập cư này cũng là một trong những tỷ lệ cao nhất trong số những nước công nghiệp, gấp đôi số người nhập cư vào Mỹ hàng năm. Ông Martel dự báo với mức tăng dân số này, dân số Canada có thể tăng lên 40 triệu người vào năm 2026 và 50 triệu người vào năm 2054.

Lực lượng lao động lão hóa đang khiến Canada cần thêm nhiều người nhập cư. Một báo cáo nội bộ của Chính phủ Canada đã đề xuất rằng số người nhập cư nên tăng lên 337.000 người vào năm 2018 để cân bằng thị trường lao động. Số liệu trên đã tính tới các yếu tố như tỷ lệ thất nghiệp.

Một số chuyên gia, trong đó có Giáo sư Irvin Studin thuộc trường Đại học Toronto cho rằng Canada nên đặt mục tiêu tăng dân số lên 100 triệu người để có thể trở thành một thị trường tiêu dùng có nhiều ảnh hưởng hơn, một nhà sản xuất đa dạng hơn và một nền văn hóa phong phú hơn, và tiếng nói của nước này cũng sẽ mạnh hơn trong các vấn đề quốc tế.

Nhờ những người nhập cư, dân số Canada đã tăng từ mức 14,4 triệu người hồi năm 1952 lên 18,5 triệu người vào năm 1962; 22,2 triệu người vào năm 1972; 25,1 triệu người vào năm 1982; 28,3 triệu người vào năm 1992; 31,3 triệu người vào năm 2002 và hơn 35 triệu người vào năm 2012.


TTXVN/ Tin Tức