01:16 10/01/2015

Canada bắt giữ 2 nghi can khủng bố

Cảnh sát Canada đã bắt giữ 2 đối tượng là anh em với các cáo buộc có liên quan với khủng bố

Cảnh sát Canada ngày 9/1 đã bắt giữ 2 đối tượng là anh em với các cáo buộc có liên quan với khủng bố, chỉ chưa đầy 3 tháng sau 2 vụ tấn công liên quan tới các phần tử Hồi giáo ở nước này, trong đó có 1 vụ ở tòa nhà quốc hội.

Ảnh minh họa.


Một thông báo của Cảnh sát Kỵ binh Hoàng gia Canada cho biết 2 anh em Ashton Carleton Larmond và Carlos Larmond bị buộc tội liên quan tới các hoạt động khủng bố. Hai đối tượng này đều 24 tuổi và có vẻ như là anh em sinh đôi.

Theo cảnh sát, Carlos bị bắt ở sân bay quốc tế Montreal ngay trước khi lên máy bay "ra nước ngoài với mục đích khủng bố". Ashton bị cáo buộc "tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khủng bố" và tham gia vào một tổ chức khủng bố.

Vụ bắt giữ này diễn ra sau các cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo ở Pháp khiến 17 người thiệt mạng, trong đó có 12 người ở tòa soạn của tạp chí Charlie Hebdo.


TN
(Theo AFP)