06:14 01/06/2015

Cần xử lý nghiêm hành vi ném đá xe khách trên Quốc lộ 14

Các nhà xe chạy tuyến Bắc-Nam phản ánh khi xe chạy qua địa phận huyện Đắk Glei (tỉnh Kon Tum) đã bị các đối tượng ném đá, làm kính xe vỡ vụn, hành khách hoảng loạn.

Các nhà xe Ngọc Thông, Mai Thảo, Nguyễn Trãi (đều ở tỉnh Đắk Lắk) chạy tuyến Bắc-Nam phản ánh, vào lúc gần 1 giờ ngày 1/6, khi các xe chạy qua địa phận huyện Đắk Glei (tỉnh Kon Tum) đã bị các đối tượng ném đá, làm kính xe vỡ vụn, hành khách trên xe hoảng loạn.


Ảnh minh họa.


Anh Phạm Đình Sỹ - người lái chiếc xe có biển kiểm soát 75B-001.68 của nhà xe Ngọc Thông, chạy tuyến Đắk Lắk-Huế cho biết: Vào thời gian trên, xe của anh chở hơn 30 hành khách đang lưu thông từ tỉnh Thừa Thiên Huế về Đắk Lắk, đoạn qua địa bàn huyện Đắk Glei (tỉnh Kon Tum), khi xe đang đổ dốc thì bất ngờ bị các đối tượng đứng bên đường ném đá tới tấp. Thấy hành khách la hét thất thanh vì bị ném đá, anh cho xe dừng lại thì phát hiện hai tấm kính lớn nằm phía bên tài xế đã bị vỡ nát. Rất may không có hành khách nào trên xe bị thương.

Tương tự, vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 47B- 013.70 của nhà xe Mai Thảo, chạy tuyến Đắk Lắk-Hải Phòng khi qua khu vực huyện Đắk Glei cũng bị ném đá. Theo anh Nguyễn Quang Tiến (tài xế nhà xe Mai Thảo): Lúc này trời đang mưa to, xe bị các đối tượng ném 4 hòn đá to làm móp hông xe; trong đó có hai hòn ném trúng làm kính vỡ nát.

Ngoài các xe trên, các nhà xe Nguyễn Trãi, biển kiểm soát 47B 010.60 (chạy tuyến Đắk Lắk - Huế), nhà xe Sao Vàng (ở tỉnh Bình Phước) chạy tuyến Bình Phước - Thái Bình cũng bị ném đá làm méo phần đầu, phần kính hông xe vỡ vụn. Đặc biệt, nhà xe Định Hào (ở thị trấn Krông Năng, Đắk Lắk ) chạy tuyến Đắk Lắk - Bắc Giang cũng bị ném vỡ nát hai tấm kính làm một hành khách bị thương ở phần đầu.

Thời gian gần đây, các xe khách đường dài vận chuyển hành khách qua khu vực các tỉnh Tây Nguyên liên tục bị ném đá, gây mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng các tỉnh Tây Nguyên cần sớm điều tra, xử lý nghiêm hành vi ném đá lên xe khách, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua địa bàn.

Phạm Cường (TTXVN)