12:01 24/12/2012

Cần điều trị kịp thời khi bị dị ứng thuốc chống lao

Theo các chuyên gia y tế, khi gặp bất cứ biểu hiện dị ứng nào của thuốc chống lao, bệnh nhân cần đi khám và báo ngay cho bác sĩ điều trị để có hướng điều trị đúng và kịp thời.

Theo các chuyên gia y tế, khi gặp bất cứ biểu hiện dị ứng nào của thuốc chống lao, bệnh nhân cần đi khám và báo ngay cho bác sĩ điều trị để có hướng điều trị đúng và kịp thời.


Các dấu hiệu phản ứng phụ khi dùng thuốc chống lao thường gặp là: Bần thần sau 5 - 7 ngày mới điều trị, nước tiểu có màu đỏ nhưng nếu ngừng thuốc thì sẽ hết, sạm da, nổi mẩn ngứa, tê ở môi, nóng rát chân tay, buồn nôn, đau khớp… Chỉ có một số rất ít bệnh nhân có triệu chứng Lyell (tạo nên thương tổn da là những hồng ban, bọng nước, những đám da bị trông giống như bỏng lửa), có thể nguy hiểm tính mạng nếu không điều trị sớm.


“Nếu dùng đúng thuốc, đúng liều lượng thì phần lớn bệnh nhân lao ít gặp tai biến về thuốc. Tuy nhiên, một số ít bệnh nhân có thể bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc chống lao. Lúc này, người bệnh không nên hoang mang mà tự ý dừng thuốc, dễ dẫn đến tình trạng vi khuẩn lao kháng thuốc”, TS Nguyễn Viết Nhung, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương khuyến cáo.


Phương Liên