10:08 21/10/2014

Cần di dời gấp hơn 1.200 hộ trong vành đai sạt lở

Trước hiện trạng sạt lở bờ sông ở Thanh Bình, Đồng Tháp, huyện đã khảo sát và đề nghị dân cư thuộc 1.258 hộ nằm trong vành đai sạt lở cần di dời gấp.

Hiện nay, dọc theo sông Tiền thuộc địa phận huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, tình trạng sạt lở bờ sông luôn xảy ra hàng ngày và diễn biến phức tạp. Toàn huyện có hàng chục điểm của 5 xã bị sạt lở nghiêm trọng như: Tân Bình, Bình Thành, Tân Quới, An Phong và Tân Thạnh.

Nguyên nhân sạt lở bờ sông ở Thanh Bình không chỉ do biến đổi khí hậu, mưa nắng thất thường, hay do nước lũ đổ về mạnh gây nên mà còn do ảnh hưởng rất lớn của các phương tiện khai thác cát trái phép trên sông làm biến đổi dòng chảy, gây sạt lở bờ sông. Từ đầu năm đến nay, tổng chiều dài sạt lở ở huyện Thanh Bình trên 13.460 m, chiều sâu sạt lở vào bờ từ 10-20 m.

Bà Nguyễn Thị Phiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình cho biết, trước hiện trạng trên, huyện đã khảo sát và đề nghị dân cư thuộc 1.258 hộ nằm trong vành đai sạt lở cần di dời gấp, nhiều nhất là ở xã Tân Quới và An Phong.

Đối với số hộ cần di dời khẩn cấp là 924 hộ do cự ly sạt lở quá gần từ 0 - 60 m nhưng hiện nay việc xây dựng cụm tuyến dân cư giai đoạn 2 của huyện đã xét và bố trí hết nền, không còn nền để bố trí cho các hộ dân sạt lở khẩn cấp.

Tình trạng sạt lở đã làm đứt nhiều đoạn đường bê tông nhựa đi 5 xã Cù lao của huyện. Chính quyền địa phương nơi đây đã kịp thời nắn con đường sâu vào đất liền cách nơi sạt lở từ 100 - 200 m để đảm bảo cho dân địa phương và phương tiện được lưu thông thông suốt.

Bà con vùng sạt lở cho biết, khu vực những nơi sạt lở trước đây là đất liền cách xa bờ sông từ 200 - 300 m. Theo chính quyền ở các xã vùng sạt lở, còn nhiều vết nứt lớn đang xuất hiện ở bờ sông sẽ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới. Ở những nơi sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã kịp thời huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân di dời nhà ra khỏi vùng nguy hiểm.

Trước hiện trạng sạt lở bờ sông, lãnh đạo huyện Thanh Bình kiến nghị tỉnh xây dựng kè chống sạt lở tại cụm dân cư xã Bình Thành với quy mô kết cấu kè bằng bê tông cốt thép, chiều dài toàn tuyến 666,41 m, kinh phí hơn 75 tỷ đồng nhằm bảo vệ hơn 500 hộ dân tại chợ Bình Thành, huyện Thanh Bình. Đồng thời đề nghị cho xây dựng các tuyến dân cư Tân Bình - Tân Quới, Bình Thành, An Phong, Tân Thạnh và tuyến dân cư sạt lở Tân Bình - Tân Quới đoạn còn lại để đảm bảo cho người dân vùng sạt lở vào ở.

Trước mắt, chính quyền địa phương cảnh báo và quyết tâm đề nghị các hộ nằm sát vùng sạt lở di dời ngay, không chần chừ khi lở tới đâu di dời tới đó để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bà con trong vùng sạt lở dọc theo bờ sông Tiền.



Nguyễn Văn Trí