07:17 24/07/2012

Can bố đánh mẹ, con trai bị đâm chết

Người đàn ông 52 tuổi cầm theo con dao đuổi theo vợ, khi vào đến nhà con trai, ông này dùng dao đe dọa vợ. Thấy vậy con trai vào can ngăn và đã bị bố đâm vào cổ gây mất máu nhiều dẫn đến tử vong.

Người đàn ông 52 tuổi cầm theo con dao đuổi theo vợ, khi vào đến nhà con trai, ông này dùng dao đe dọa vợ. Thấy vậy con trai vào can ngăn và đã bị bố đâm vào cổ gây mất máu nhiều dẫn đến tử vong.


Ngày 22/7, Phòng PC45 (Công an tỉnh Lai Châu) cho biết đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để khởi tố Sùng A Di (52 tuổi), trú tại bản Gia Khâu, xã Nậm Loỏng (thị xã Lai Châu) về hành vi giết người.


Vào lúc 20h40' ngày 19/7, trong lúc ăn cơm, uống rượu tại gia đình, Sùng A Di đã có mâu thuẫn, xích mích với vợ là Trang Thị Mỷ (48 tuổi), do đó bà Mỷ đã bỏ sang nhà con trai là Sùng A Dình (27 tuổi) ở cùng bản.


Do bực tức, Sùng A Di đã cầm theo 1 con dao đuổi theo vợ, khi vào đến nhà con trai, Sùng A Di đã dùng dao đe dọa vợ, thấy vậy con trai Sùng A Dình vào can ngăn và đã bị Sùng A Di đâm vào cổ gây mất máu nhiều dẫn đến tử vong.


Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Lai Châu và Phòng PC45 (Công an tỉnh) đã triển khai lực lượng bắt Sùng A Di ngay trong đêm 19/7.


Theo Cand.com.vn