07:09 14/07/2012

Campuchia, Thái Lan sẽ rút quân khỏi biên giới tranh chấp

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và người đồng cấp Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết họ đã nhất trí về việc binh sĩ Campuchia và Thái Lan sẽ rút khỏi Khu phi quân sự tạm thời (PDZ) xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear trong vài ngày tới.

Tại cuộc họp báo ngắn chiều 13/7 tại khách sạn Sokha, ở thị xã Siem Reap, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và người đồng cấp Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết họ đã nhất trí về việc binh sĩ Campuchia và Thái Lan sẽ rút khỏi Khu phi quân sự tạm thời (PDZ) xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear trong vài ngày tới.

 

Phái đoàn tùy viên quân sự nước ngoài thăm ngôi đền cổ Preah Vihear, ngày 3/3/2011. Ảnh: THX-TTXVN

 

Thỏa thuận trên đạt được sau khi bà Yingluck Shinawatra chấp thuận đề nghị rút quân do ông Hun Sen đưa ra nhằm nhằm thực thi phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ngày 18/7/2011. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo này cũng có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh và người đồng cấp Thái Lan Sukumpol Suwanatat.

 

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh: "Biện pháp rút quân này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước. Đây là sự tự nguyện của cả Campuchia và Thái Lan". Ông cho biết thêm các quân nhân sẽ được thay thế bằng cảnh sát.

 

Tại cuộc họp này, hai bên cũng nhất trí mở thêm hai cửa khẩu gồm Ansek ở gần ngôi đền Preah Vihear và Stungbot ở tỉnh Oddor Meachey để tăng cường trao đổi thương mại song phương.

 

Đến Xiêm Riệp để tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Mỹ-ASEAN theo lời mời của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, cả ông Hun Sen và bà Yingluck đều bày tỏ vui mừng vì đã đạt được sự nhất trí nhằm làm dịu căng thẳng, tiến tới ổn định tình hình biên giới giữa hai nước.

 

Trước đó, ngày 12/7, Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong tuyên bố Campuchia sẽ rút khoảng 486 nhân viên quân sự ra khỏi Khu vực Phi quân sự Tạm thời (PDZ) xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear vào ngày 18/7 tới nhằm thể hiện sự tuân thủ phán quyết của ICJ.

 

Xung đột đã xảy ra lẻ tẻ giữa Campuchia và Thái Lan liên quan tranh chấp lãnh thổ gần ngôi đền Preah Vihear của Campuchia kể từ khi Tổ chức Văn hóa Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) xếp hạng ngôi đền này là Di sản văn hóa thế giới vào ngày 7/7/2008 do Thái Lan cho rằng khu vực rộng 4,6km2 gần đền Preah Vihear thuộc chủ quyền của mình. Các cuộc xung đột ác liệt giữa quân đội hai nước nêu trên đã diễn ra trong khoảng thời gian tháng 2-4/2011, thời gian đảng Dân chủ cầm quyền ở Thái Lan. Sau đó, ngày 18/7/2011, ICJ đã ra phán quyết yêu cầu Campuchia và Thái Lan ngay lập tức rút quân khỏi khu vực PDZ rộng 17,3 km2, đồng thời không tiến hành bất cứ hoạt động vũ trang nào khác tại khu vực này. ICJ cũng yêu cầu hai nước này cho phép các quan sát viên ASEAN tiếp cận khu vực để giám sát ngừng bắn.

 

TTXVN/Tin tức