07:15 13/07/2012

Campuchia rút quân khỏi biên giới tranh chấp với Thái Lan

Cambodia sẽ rút khoảng 486 quân khỏi Khu phi quân sự tạm thời (PDZ) xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear vào ngày 18/7 tới nhằm tuân thủ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).

Cambodia (Campuchia) sẽ rút khoảng 486 quân khỏi Khu phi quân sự tạm thời (PDZ) xung quanh ngôi

Đền cổ Preah Vihear nằm trong khu vực biên giới tranh chấp giữa Thailand và Cambodia. Ảnh: Internet.

đền cổ Preah Vihear vào ngày 18/7 tới nhằm tuân thủ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ).


Ngày 12/7, Ngoại trưởng Cambodia đưa ra tuyên bố nêu trên trong một cuộc họp báo kết thúc Hội nghị ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 45 và các hội nghị liên quan tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh (Phnôm Pênh, Cambodia).


Ông Hor Namhong cũng cho biết hiện nay phía Cambodia là nước chủ động đi đầu trong việc rút quân đội khỏi khu vực PDZ mặc dù phía Thailand vẫn tìm cớ trì hoãn rút quân khỏi PDZ.


Xung đột đã xảy ra lẻ tẻ giữa Cambodia và Thailand liên quan tranh chấp lãnh thổ gần ngôi đền Preah Vihear của Cambodia kể từ khi Tổ chức Văn hóa Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) xếp hạng ngôi đền này là Di sản văn hóa thế giới vào ngày 7/7/2008, do Thailand cho rằng khu vực rộng 4,6km2 gần đền Preah Vihear thuộc chủ quyền của mình.


Các cuộc xung đột ác liệt giữa quân đội hai nước nêu trên đã diễn ra trong khoảng thời gian tháng 2-4/2011, thời gian đảng Dân chủ cầm quyền ở Thailand. Sau đó, ngày 18/7/2011, ICJ đã ra phán quyết yêu cầu Cambodia và Thailand ngay lập tức rút quân khỏi khu vực PDZ rộng 17,3 km2, đồng thời không tiến hành bất cứ hoạt động vũ trang nào khác tại khu vực này.


ICJ cũng yêu cầu hai nước này cho phép các quan sát viên ASEAN tiếp cận khu vực để giám sát ngừng bắn.



TTXVN/Tin Tức