11:08 10/11/2012

Campuchia kỷ niệm 59 năm Ngày Độc lập

Ngày 9/11, tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 59 năm Ngày Độc lập (9/11/1953 - 9/11/2012), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, đại diện tối cao của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Ngày 9/11, tại Đài Độc lập ở thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 59 năm Ngày Độc lập (9/11/1953 - 9/11/2012), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, đại diện tối cao của Quốc vương Norodom Sihamoni.


 

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin (giữa) và các quan chức chính phủ tại buổi lễ ngày 9/11/2012. Ảnh: AFP/ TTXVN

Quốc vương Sihamoni không dự lễ như thông lệ vì đang chịu tang cựu Vương Norodom Sihanouk.


Tại buổi lễ, các quan chức cấp cao Hoàng gia Campuchia, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Campuchia, đoàn ngoại giao cùng đông đảo đại diện học sinh, sinh viên đã đặt vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ Campuchia đã hy sinh vì đất nước. Buổi lễ được truyền trực tiếp trên Đài phát thanh và Truyền hình Quốc gia. Ngọn lửa chiến thắng tại Đài Độc lập sẽ tiếp tục cháy sáng trong 3 ngày.


Trần Chí Hùng (P/v TTXVN tại Campuchia)