12:19 07/12/2011

Campuchia khánh thành nhà máy thủy điện lớn nhất nước

Nhà máy thủy điện Camchay, nhà máy thủy điện lớn nhất Campuchia, có công suất 193 mêgaoát, đã chính thức đi vào hoạt động ngày 7/12.

Nhà máy thủy điện Camchay, nhà máy thủy điện lớn nhất Campuchia, có công suất 193 mêgaoát, đã chính thức đi vào hoạt động ngày 7/12.


Nhà máy thủy điện Camchay. Ảnh: AFP/TTXVN

Tham dự lễ khánh thành nhà máy thủy điện này, đặt tại tỉnh Campốt - cách thủ đô Phnôm Pênh 150km về phía Tây Nam, có Thủ tướng Campuchia Hun Xen cùng khoảng 2.000 quan chức chính phủ, địa phương, các nhà ngoại giao nước ngoài và đông đảo người dân địa phương. Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Hun Xen cho biết nhà máy thủy điện Camchay đi vào hoạt động sẽ giúp Campuchia giảm chi phí về điện và sự phụ thuộc vào nhiệt điện, đáp ứng các nhu cầu phát triển của đất nước.

Nhà máy thủy điện Camchay được xây dựng từ tháng 9/2007 với tổng vốn đầu tư 280 triệu USD. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp điện cho tỉnh Campốt, thủ đô Phnôm Pênh và tỉnh Prêa Xihanúc. Nhà máy thủy điện Camchay là một trong năm nhà máy thủy điện có tổng công suất 915 mêgaoát đang được xây dựng ở Campuchia, bốn nhà máy còn lại dự kiến được hoàn thành dần đến năm 2015


TTXVN/Tin Tức