02:10 10/02/2011

Campuchia bác tin đồng ý đàm phán với Thái Lan

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ngày 9/2, đã ra tuyên bố bác bỏ thông tin của tờ "Bưu điện Thái Lan" nói rằng Ngoại trưởng Thái Lan Kassit Piromya và Ngoại trưởng Campuchia Hor Nam Hong đã nhất trí tiến hành đàm phán tại một nước thứ ba nhằm giải quyết xung đột biên giới.

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ngày 9/2, đã ra tuyên bố bác bỏ thông tin của tờ "Bưu điện Thái Lan" nói rằng Ngoại trưởng Thái Lan Kassit Piromya và Ngoại trưởng Campuchia Hor Nam Hong đã nhất trí tiến hành đàm phán tại một nước thứ ba nhằm giải quyết xung đột biên giới.

Quân đội Thái Lan tăng cường xe tăng tới khu vực biên giới với Campuchia. Ảnh: AFP - TTXVN


Theo tuyên bố trên, Đại sứ Thái Lan tại Campuchia đã tới gặp ông Hor Nam Hong để chuyển đề nghị của ông Piromya. Tuy nhiên, ông Hor Nam Hong chưa trả lời đề nghị trên.


Trước đó, Ngoại trưởng Thái Lan Piromya nói rằng ông đã điện đàm với người đồng cấp Campuchia chiều 8/2 và hai bên nhất trí sẽ có các cuộc thương lượng tại một nước thứ ba để tìm giải pháp cho vấn đề tranh chấp biên giới giữa hai nước.

Trước đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã trao đổi với lãnh đạo Campuchia và Thái Lan về tình hình xung đột ở biên giới hai nước này trong những ngày qua, đồng thời hối thúc hai bên chấm dứt bạo lực, kiềm chế và tìm ra một giải pháp lâu dài cho vấn đề tranh chấp thông qua các cơ chế đối thoại và thỏa thuận đã được thiết lập.

Xung đột biên giới giữa hai nước bùng phát trở lại hôm 4/2, khiến 8 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, hơn 15.000 người ở dọc biên giới phải dời bỏ gia đình đi lánh nạn. Cả Thái Lan và Campuchia đều cáo buộc lẫn nhau gây ra các cuộc đụng độ trên.

Nguyễn Hùng (P/v TTXVN tại Campuchia) - Lê Hải