02:16 22/02/2012

Camp Nou lại thấp thỏm vì Pep

Trên bàn đàm phán, các quan chức của Barca vẫn đang rất nỗ lực. Một cái gật đầu của Pep là mọi chuyện sẽ OK nhưng mấu chốt là vị tướng của Barca lại chưa (hoặc không) muốn thế.

Ngày qua ngày, hợp đồng của Pep với Barca vẫn đang trôi dần đến ngày đáo hạn. Không một sự đảm bảo cho tương lai, Pep vẫn chưa khẳng định ông sẽ ở lại. Khi những tin đồn về việc nhà cầm quân tài ba này có thể ra đi, các cule buộc phải sống trong lo lắng. Trên bàn đàm phán, các quan chức của Barca vẫn đang rất nỗ lực. Một cái gật đầu của Pep là mọi chuyện sẽ OK nhưng mấu chốt là vị tướng của Barca lại chưa (hoặc không) muốn thế.

Đàm phán vẫn bế tắc

Hôm thứ Bẩy tuần trước (18/2), phó chủ tịch Barca Josep Maria Bartomeu một lần nữa khẳng định trong bài phỏng vấn trên tờ Sport (có trụ sở ở xứ Catalunya) rằng CLB hoàn toàn tin tưởng vào việc giữ chân được Pep và tự tin nói rằng bản hợp đồng chỉ còn mang ý nghĩa thời gian. Không lâu sau thời điểm đó, giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta đã có cuộc gặp riêng với Pep với mục đích nói về những kế hoạch liên quan đến tương lai của nhà cầm quân này. Không quá khó hiểu khi phía Barca đang nỗ lực thúc đẩy quá trình đàm phán. Họ đang trải qua mùa giải khó khăn nhất kể từ khi Pep chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng ở Camp Nou. Trong trường hợp tồi tệ nhất là không thể giành cả Champions League cũng như chức vô địch Liga thì kế hoạch giữ chân Pep càng khó khăn hơn.




Camp Nou lại thấp thỏm vì Pep - Ảnh Internet

Cuối tuần qua, báo Anh rộ tin đồn Pep có thể sẽ là người thay thế HLV Arsene Wenger, người đang trải qua mùa giải thứ 7 trắng tay ở Arsenal. Đây có thể chỉ là một sự phỏng đoán nhưng nó cũng làm dấy lên những sự lo ngại khi mà tương lai của Pep vẫn trở nên bất định. Thời gian càng trôi dần về cuối mùa giải mà bản hợp đồng đàm phán gia hạn hợp đồng của Barcelona với nhà cầm quân này vẫn chưa được hoàn tất. Ai cũng hiểu được trong kế hoạch đàm phán này, Barca tự tin vào cơ hội thành công nhưng trong bóng đá, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Pep muốn động lực và động lực ấy là gì?

Từng khẳng định với chủ tịch Sandro Rossell cũng như các quan chức chóp bu ở sân Camp Nou rằng sẽ không để mọi chuyện phải "gấp gáp" nhưng trong cuộc họp báo hôm Chủ Nhật, Pep lại có một tuyên bố thể hiện sự "lấp lửng" về tương lai. "Tôi cần phải tìm thấy động lực để tiếp tục công tác huấn luyện ở Barca. Hiện tại, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng với tôi". Có cảm giác như Pep đang chơi một trò "mèo vờn chuột" với Barca. Trong trò chơi ấy, ông luôn đưa ra những phát biểu thể hiện sự thiện chí cao. Đến khi niềm tin của các cule lên cao nhất, ông lại có những tuyên bố tạo ra sự hụt hẫng."Tôi cũng muốn mình có những quyết định sớm nhưng ở thời điểm này, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng". Không dưới một lần, Pep đã nói về tương lai của mình với những giọng điệu như thế.

Trong tất cả các cuộc họp báo, những quan chức cấp cao của Barca luôn cam kết tạo những điều kiện tốt nhất để giúp Guardiola có thể làm tốt nhất công việc ở Camp Nou. Họ có thể bỏ ra cả một khoản tiền khổng lồ để chiêu mộ những ngôi sao mà Pep mong muốn, cũng có thể đẩy đi những cầu thủ chỉ bởi Pep cho rằng anh ta không cần thiết và không thích hợp với lối chơi chung của cả đội. Đấy chính là sự hợp tác tốt nhất có thể mà phía Barca đưa ra để làm hài lòng Pep, để chứng minh sự thiện chí rằng họ sẽ làm mọi điều để nhà cầm quân này cảm thấy được thoải mái nhất. Nhưng dường như tất cả điều đó là chưa đủ để thuyết phục được vị tướng này.

Pep bảo ông cần những động lực và nếu động lực là những danh hiệu thì gần 4 năm làm việc cùng Barca, Pep đã có hết những cúp cần phải có ở cấp độ của một CLB. Ông cũng chẳng cần phải chứng minh tài năng dù mới chỉ ở tuổi 41. Thế nên, việc Pep muốn có một động lực mới thực sự là một bài toán khó và khiến không ít người phải ngờ vực về tương lai của ông. Có lẽ lúc này, chỉ có mình Pep mới biết cái động lực thực sự mà ông đang tìm kiếm ấy là gì mà thôi.


Theo thethaovanhoa.vn