05:16 17/05/2012

Cãi nhau trong quán nước, bắn đứt động mạch vành

Bị quây đánh, anh thanh niên 27 tuổi bỏ chạy thì Sơn lấy súng tự chế trong người ra bắn 1 phát trúng ngực, làm đứt động mạch vành. Mâu thuẫn giữa 2 thanh niên này nổ ra tại quán nước đầu phố.

Bị quây đánh, anh thanh niên 27 tuổi bỏ chạy thì Sơn lấy súng tự chế trong người ra bắn 1 phát trúng ngực, làm đứt động mạch vành. Mâu thuẫn giữa 2 thanh niên này nổ ra tại quán nước đầu phố.

Ngày 16/5, Công an huyện Từ Liêm phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra lúc 22h ngày 15/5, nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Trường (27 tuổi, trú tại Tân Lập, Đan Phượng) đã bị tử vong do vết thương ở vùng ngực.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, trước đó anh Trường đang ngồi uống nước tại đầu ngõ 323 đường Phạm Văn Đồng, thuộc xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với Nguyễn Hùng Sơn (33 tuổi, ở phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang), tạm trú tại Xuân Đỉnh, Từ Liêm.

Sau khi xô xát, Sơn bỏ đi khoảng 15 phút sau đó thì trở lại cùng 3 đối tượng khác (cả 3 cùng đi trên chiếc xe ôtô BKS 29A-52624). Các đối tượng xông vào đánh anh Trường. Anh Trường bỏ chạy thì Sơn lấy súng tự chế trong người ra bắn 1 phát trúng ngực, làm đứt động mạch vành. Anh Trường được đưa vào Bệnh viện Nam Thăng Long cấp cứu, đã chết.


Sau khi gây án, Sơn cùng các đối tượng bỏ trốn. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP phối hợp với Công an huyện Từ Liêm tổ chức điều tra truy bắt các đối tượng, lập hồ sơ xử lý.

Theo cand.com.vn