09:20 18/09/2011

Cái chết bí ẩn của thiếu nữ trong khách sạn

Như mọi ngày đến giờ chi Đặng Thị Hồng Phương đi dọn dẹp phòng cho hành khách, khi đến phòng số 105 thì phát hiện nạn nhân nằm chết trên giường, trên người chỉ mặc một bộ đồ lót. Sự việc trên xảy ra tại khách sạn Thiên Sơn ( số 347 – Trần Hưng Đạo – thị xã Ayun Pa – Gia Lai).

Như mọi ngày đến giờ chi Đặng Thị Hồng Phương đi dọn dẹp phòng cho hành khách, khi đến phòng số 105 thì phát hiện nạn nhân nằm chết trên giường, trên người chỉ mặc một bộ đồ lót. Sự việc trên xảy ra tại khách sạn Thiên Sơn ( số 347 – Trần Hưng Đạo – thị xã Ayun Pa – Gia Lai).

Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem vụ việc xảy ra tại khách sạn Thiên Sơn.


Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ, ngày 17/9. khi chị Phưng đến dọn phòng thì có gọi khách dậy để chị dọn phòng nhưng gọi mãi không thấy khách động tĩnh nên chị nghi ngờ và gọi cho chủ khách sạn là anh Trịnh Tiến Hậu đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết trước đó. Thấy nạn nhân đã chết nên anh Hậu đã điện thoại trình báo cho Công an thị xã Ayun Pa đến hiện trường.

Qua bước đầu kiểm tra và xác định danh tính của nạn nhân là chị Trần Thị Trinh (SN 1992) (xã Tân Bình, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Chị Trinh chết trên giường ngủ của khách sạn trong tư thế năm ngửa, trùm kín mền, trên người có mặc đồ lót. Các vật dụng trong khách sạn đều ngăn nắp.

Tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ, bác sĩ Trần Công Lực, thuộc bệnh viện đa khoa thị xã Ayun Pa co biết: “bước đầu khám nghiệm tử thi chưa thấy có dấu hiệu gì khả nghi về cái chết của nạn nhân có sự xô xát trước đó. Chúng tôi sẽ tiến hành các bước khám nghiệm tiếp theo để có kết luận cuối cùng”.

Theo nhân viên lễ tân của khách sạn cho biết thì trong sổ lưu trú của khách sạn thì chị Trinh đến thuê phòng vào sáng ngày 16/9 và ngủ một mình. Các nhân viên còn cho biết thêm, trước đây chị Trinh cũng đã vài lần đến khách sạn Thiên Sơn thuê phòng trọ. Trong thời gian thuê phòng tại đây nhân viên khách sạn không thấy có ai lui tới phòng chị Trinh.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Ayun Pa tiếp tục điều tra để làm rõ nguyện nhân cái chết của chị Trinh.

Duyên Linh