10:15 16/10/2012

Các trường ĐH công Brazil ưu tiên tuyển học sinh nghèo

Các trường đại học của Brazil phải dành ít nhất 50% chỉ tiêu cho các học sinh từ các trường trung học phổ thông công, trong đó ưu tiên những học sinh nghèo, người da màu và là người thổ dân.

Theo Luật về chỉ tiêu tuyển sinh có hiệu lực tại Brazil (Braxin) sau khi văn bản hướng dẫn thực hiện được đăng trên công báo ngày 15/10, các trường đại học liên bang của quốc gia Nam Mỹ này phải dành ít nhất 50% chỉ tiêu cho các học sinh từ các trường trung học phổ thông công, trong đó ưu tiên những học sinh nghèo, người da màu và là người thổ dân.

Phát biểu trên chương trình phát thanh và truyền hình "Cà phê với Tổng thống" hàng tuần, Tổng thống Dilma Rousseff khẳng định luật trên góp phần trả món nợ lịch sử đối với các thanh niên nghèo nhất nước này.

Luật quy định 59 trường đại học liên bang tại Brazil – trong đó một số trường có thứ bậc cao hơn các trường tư tại nước này trong bảng xếp hạng quốc tế - phải thực hiện ngay luật từ năm 2013, với chỉ tiêu dành cho các đối tượng kể trên là 12,5% trong năm đầu và sẽ tăng dần để đạt 50% vào năm 2016.

Theo cuộc điều tra dân số mới nhất (năm 2010), Brazil có 190,8 triệu người, trong đó 50,7% là người da màu và 0,4% là người thổ dân.

Năm 2004, Chính phủ Brazil đưa vào áp dụng chương trình “Trường đại học cho tất cả”. Cho đến nay 1,1 triệu thanh niên nghèo đã được nhận học bổng toàn phần hoặc một phần tại các trường tư trong khuôn khổ chương trình này.

Trong lĩnh vực giáo dục, Brazil còn triển khai chương trình học bổng tại nước ngoài mang tên “Khoa học không biên giới”, tập trung vào các ngành toán, kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và công nghệ nano.



TTXVN/ Tin Tức