07:09 19/07/2012

Các tỉnh Trung bộ vẫn nắng nóng diện rộng

Nắng nóng trên diện rộng vẫn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài trong một vài ngày tới.


Nắng nóng trên diện rộng vẫn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài trong một vài ngày tới.


Còn tại phía Đông Bắc bộ và Hà Nội, do chịu ảnh hưởng của vùng xoáy thấp yếu, nên hôm nay (19/7) chỉ còn mưa về đêm và sáng, nhờ đó nền nhiệt giảm xuống còn 35 độ C. Nam bộ mưa dông chủ yếu về chiều, nền nhiệt ngày tại thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm xuống còn 33 độ C, trời mát.



Hình minh họa. Nguồn: VnExpress.net



Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước như sau: Phía Tây Bắc bộ đêm và sáng sớm có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông, sau có mưa rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.


Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.


Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. Nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


TTXVN/ Tin Tức