09:15 12/09/2011

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An thực hiện các biện pháp phòng, chống mưa lũ

Từ ngày 9 đến sáng ngày 12/9, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa to đến rất to.

Từ ngày 9 đến sáng ngày 12/9, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa to đến rất to. Tính đến 7 giờ sáng ngày 12/9, lượng mưa đo được phổ biến từ 200 - 300 mm, một số nơi mưa lớn hơn như: Như Xuân (Thanh Hóa) 332 mm, Thanh Hóa 395 mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 442 mm, Cửa Đạt (Thanh Hóa) 382 mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 677 mm; Tây Hiếu (Nghệ An) 427 mm, Quế Phong (Nghệ An) 357 mm, Quỳ Hợp (Nghệ An) 356 mm, Nam Đàn (Nghệ An) 356 mm;

Trong vài ngày tới các địa bàn nêu trên vẫn tiếp tục có mưa. Lũ các sông đang lên, trưa 12/9 mực nước sông Cả tại Dừa có khả năng lên mức 22,5 m (Báo động 2); đêm 12/9 mực nước tại Nam Đàn lên mức 6,9 m (Báo động 2). Phần lớn các hồ chứa đã đạt mực nước dâng bình thường, một số hồ đã xả tràn.

Để chủ động các biện pháp phòng chống mưa, lũ đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước, nhân dân, ngày 12/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 26/CĐ-TW đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão – TKCN tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An yêu cầu: Triển khai phương án chống lũ theo cấp báo động; tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối hệ thống đê điều, đặc biệt đối với các khu vực trọng điểm.

Theo đó, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An cần kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn. Tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông tại các khu vực bị ngập, các ngầm, đò ngang, đò dọc để hướng dẫn người, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn. Nghiêm cấm việc vớt củi khi có lũ. Khẩn trương và bằng các biện pháp có thể để tiêu úng cho lúa và hoa màu nhằm giảm thiệt hại do ngập úng gây ra. Kiểm tra các công trình đang thi công; rà soát lực lượng, vật tư, phương tiện dự trữ để sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời đối với các sự cố do mưa lũ gây ra.

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước các hồ chứa, thực hiện vận hành điều tiết đảm bảo an toàn công trình và hạ du, chủ động triển khai lực lượng cứu hộ để xử lý kịp thời các sự cố đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình. Duy trì lực lượng thường trực tìm kiếm cứu nạn để xử lý khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống lũ, nắm vững thông tin và báo cáo về Ban chỉ đạo PCLBTW và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Hiện lũ trung, thượng lưu sông Mê Công đang xuống, hạ lưu sông Mê Công đang lên. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đang lên. Mực nước đo được lúc 7 giờ ngày 12/9 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,85 m, dưới báo động 2: 0,15 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,29 m, dưới báo động 2: 0,21m, tại Long Xuyên ở mức báo động 1- báo động 2.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định: Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên biến đổi chậm. Đến ngày 16/9, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 4,10 m, trên mức báo động 2: 0,1 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 3,55m, trên báo động 2: 0,05 m. Mực nước tại các trạm chính vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên ở mức báo động 1 - báo động 2.

Thu Phương