07:08 26/07/2012

Các tỉnh phía Bắc tiếp tục có mưa to đến rất to

Ngày hôm nay (26/7), các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm sang phía tây nên nhiều khu vực có mưa vừa đến mưa to, có nơi rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (26/7), các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm sang phía tây nên nhiều khu vực có mưa vừa đến mưa to, có nơi rất to.


Tiết trời mát mẻ, nhiệt độ giảm duy trì trên cả vùng Bắc bộ.


Hình minh họa. Nguồn: Internet



Trong khi đó, các tỉnh miền Nam vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam nên sẽ có một ngày nắng đẹp, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.


Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 26/7: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.


Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27- 30 độ C.


Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa và dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.


Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.


Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


TTXVN/ Tin Tức