11:08 28/11/2011

Các tỉnh miền Bắc rét về đêm và sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông nên ngày 28/11, khu vực này duy trì tiết trời rét vào đêm và sáng sớm, trưa chiều giảm mây, hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông nên ngày 28/11, khu vực này duy trì tiết trời rét vào đêm và sáng sớm, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Song đến khoảng ngày 30/11, ngày 1/12, khu vực này có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh.

Dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm nay như sau: Phía Tây Bắc Bộ không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi 13 - 15 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi 15 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Lưu Thanh Tuấn