07:11 30/07/2012

Các tay súng bộ tộc chiếm trụ sở Bộ Nội vụ Yemen

Các quan chức Bộ Nội vụ Yemen cho biết, ngày 29/7, khoảng 100 tay súng bộ tộc trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã đột chiếm tòa nhà Bộ Nội vụ tại thủ đô Sanaa và yêu cầu được gia nhập lực lượng cảnh sát.

Các quan chức Bộ Nội vụ Yemen (Yêmen) cho biết, ngày 29/7, khoảng 100 tay súng bộ tộc trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh đã đột chiếm tòa nhà Bộ Nội vụ tại thủ đô Sanaa (Xana) và yêu cầu được gia nhập lực lượng cảnh sát.

Một quan chức của bộ trên cho biết, các tay súng này đã bắt giữ một số nhân viên làm con tin song trả dự do cho họ vài giờ sau đó. Theo quan chức này, các tay súng đã kiểm soát tòa nhà Bộ Nội vụ và "từ chối rời đi trước khi các yêu cầu của họ được đáp ứng".

Những tay súng này là lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Saleh và được ông này hứa sẽ đưa gia nhập lực lượng cảnh sát vì đã có công giúp ngăn chặn cuộc nổi dậy hồi năm ngoái.


 

Những tay súng đối lập bảo vệ bên ngoài tòa nhà của thủ lĩnh các bộ lạc đối lập Sadiq al-Ahmar ở thủ Sanaa, ngày 24/5/2011. Ảnh AFP-TTXVN.


 

Vụ việc trên cho thấy tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn tại Yemen bất chấp thỏa thuận hòa bình, theo đó Tổng thống Saleh đã phải từ chức sau hàng loạt cuộc biểu tình phản đối và chuyển giao quyền lực cho cấp phó là ông Abd-Rabbu Mansour Hadi hồi tháng 2 vừa qua.

Đây cũng là một thách thức trực tiếp với chính quyền của đương kim Tổng thống Hadi - người đang cố gắng tái cơ cấu các lực lượng vũ trang và bình ổn quốc gia Arập này.

Trong khi đó, một nguồn tin an ninh cho biết, cùng ngày 29/7 một nhà ngoại giao Italia đã bị các tay súng có vũ trang bắt cóc ngay bên ngoài Đại sứ quán Italia ở thủ đô Sanaa. Hiện chưa rõ danh tính các tay súng cũng như địa điểm giam giữ con tin.

Tại Rome, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Italia đã xác nhận một nhân viên an ninh là thành viên của lực lượng cảnh sát quân đội quốc gia Italia đã bị bắt cóc tại Yemen. Một ủy ban giải quyết khủng hoảng đã được khởi động để giải quyết vụ việc này.

Các vụ bắt cóc người nước ngoài, đánh bom các đường ống dẫn dầu và khí đốt được xem là phương thức hành động của các tay súng tại Yemen nhằm gây sức ép với chính quyền.

Mới đây, một nhân viên cứu trợ người Pháp bị bắt cóc tại thành phố cảng Hodayda, miền tây Yemen, đã được phóng thích hồi đầu tháng này sau ba tháng nỗ lực giải cứu.

Hiện các phần tử Al-Qaeda vẫn đang cầm giữ một phụ nữ Thụy Sĩ và một nhà ngoại giao Arập Xêút để đòi trả tự do cho các thành viên của mạng lưới khủng bố này và một khoản tiền chuộc lớn.


TTXVN/ Tin Tức