06:07 10/06/2011

Các ông lớn giành giật tài năng trẻ

Thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa mới bắt đầu đã trở nên nóng khi Manchester United và Liverpool chạy đua giành giật các tài năng trẻ bằng những bản hợp đồng đắt giá.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa mới bắt đầu đã trở nên nóng khi Manchester United và Liverpool chạy đua giành giật các tài năng trẻ bằng những bản hợp đồng đắt giá.

Liverpool đã có hậu vệ Jordan Henderson với giá 20 triệu bảng.


Mở đầu, Liverpool đã vượt mặt M.U để có được hậu vệ Jordan Henderson của Sunderland với giá 20 triệu bảng. Tuy nhiên, ngay sau đó, Sir Alex Ferguson của M.U đã phản công lại bằng việc chiêu mộ một hậu vệ khác là Phil Jones của Blackburn với giá 16 triệu bảng. Không những thế, M.U còn sắp có được cầu thủ chạy cánh Ashley Young từ Ason Villa, người mà huấn luyện viên Kenny Dalglish của Liverpool cũng rất thèm muốn. Giá của Young là vào khoảng 15 triệu bảng.

Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao M.U và Liverpool lại chịu chi những số tiền lớn đến vậy cho những cầu thủ trẻ? Cần nhớ, Henderson đã là bản hợp đồng thứ hai của Daglish sau khi bỏ ra tới 35 triệu bảng để chiêu mộ Andy Carroll trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Thực tế thì Sir Alex cũng như Daglish có cơ sở để tin vào những thương vụ nói trên. Trong những mùa giải vừa qua, Sir Alex đã liên tục đem về những tài năng trẻ và đa phần đều đem tới thành công vang dội.

Còn nhớ, mùa hè 2008, Sir Alex đã mua Luis Nani, Anderson rồi đến anh em nhà Da Silva (Fabio và Rafael). Đến mùa hè 2010 là Chris Smalling và Javier Hernandez, trong đó cầu thủ có biệt danh Chicharito đã có những màn trình diễn thành công ngoài mong đợi khi ghi tới 20 bàn thắng trên tất cả các mặt trận. Mức giá mà Sir Alex bỏ ra để mua Hernandez chỉ là 7 triệu bảng, nên nhiều người không ngần ngại coi đó là “bản hợp đồng thế kỷ”!

Chính vì thế, Sir Alex càng được đà mua sắm, nhất là khi nhà Glazers đã cam kết sẽ chi 170 triệu bảng để ông tăng cường lực lượng. Ngoài Phil Jones và Ashley Young, thủ môn David de Gea gần như cũng sẽ cập bến Old Trafford trong thời gian tới. Đây được xem là ba bản hợp đồng đem lại những kỳ vọng lớn cho Quỷ đỏ, nhằm thay máu lực lượng. Cần nhắc lại, sau khi mùa vừa qua kết thúc thì lão tướng Van der Sar và Paul Scholes đã quyết định giải nghệ, còn Ryan Giggs thì đang vướng phải những bê bối tình dục.

Nhưng không chỉ có riêng Liverpool và M.U, hai ông lớn khác của Premier League là Chelsea và Arsenal cũng lao vào cuộc chiến giành giật các tài năng trẻ. Báo chí Anh cho biết, Chelsea sẵn sàng chi tới 20 triệu bảng cho tiền đạo tuổi teen Romeku Lakaku của Anderlecht nhằm thay thế những đàn anh đã bước sang bên kia sườn sự nghiệp như Anelka và Drogba.

Còn Arsenal, vốn có truyền thống “gặt lúa non” cũng đã hoàn tất hợp đồng với tân binh đầu tiên của mình là hậu vệ 19 tuổi, Carl Jenkinson. Nhưng không như các đội bóng trên, các pháo thủ vẫn tiếp tục kiên định với chính sách tiết kiệm, bởi Carl Jenkinson chỉ có giá khoảng 1 triệu bảng!

Tuy vậy, trong quá khứ thì huấn luyện viên Arsene Wenger đã nhiều lần chứng minh rằng “của rẻ chưa chắc đã là của ôi”, nhờ vào con mắt tinh đời của mình. Jenkinson có thể chơi ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ cánh, trong khi hàng thủ vốn là điểm yếu nhất của các pháo thủ thành Luân Đôn mùa giải vừa qua.

Tuệ Minh