02:00 03/02/2012

Các nước Tiểu vùng sông Mê Công hợp tác phòng, chống buôn bán người

Chiều 2/2, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) đã giới thiệu kế hoạch tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 8 và Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 3 các nước Tiểu vùng sông Mê Công về phòng, chống buôn bán người, diễn ra trong các ngày từ 14 đến 16/2, tại Hà Nội.

Chiều 2/2, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) đã giới thiệu kế hoạch tổ chức Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ 8 (SOM8) và Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 3 (IMM3) các nước Tiểu vùng sông Mê Công (Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Mianma) về phòng, chống buôn bán người, diễn ra trong các ngày từ 14 đến 16/2, tại Hà Nội.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm cho biết: Hội nghị SOM8 sẽ diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/2, hội nghị IMM3 vào ngày 16/2 với chủ đề “Đồng tâm và hiệp lực bền vững”.

Hội nghị SOM3 sẽ tập trung vào các nội dung: Đánh giá kết quả hợp tác thực kiện Kế hoạch hành động Tiểu vùng sông Mê Công về phòng, chống buôn bán người giai đoạn II (2008 – 2010) và thảo luận, hoàn thiện Kế hoạch giai đoạn III (2012 – 2013). Hội nghị thảo luận về các vấn đề tăng cường đối thoại với các diễn đàn khác trong phòng, chống buôn bán người và tính bền vững của Tiến trình hợp tác quốc tế phòng, chống buôn bán người Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng (Tiến trình COMMIT), sau năm 2013. Hội nghị trình bày kết quả của diễn đàn thanh thiếu niên các nước Tiểu vùng sông Mê Công về phòng, chống buôn bán người lần thứ 3.

Hội nghị IMM3 gồm các nội dung: Báo cáo kết quả Kế hoạch Tiểu vùng sông Mê Công về phòng, chống buôn bán người giai đoạn II (2008 – 2010) thông qua Kế hoạch giai đoạn III (2011 – 2013); báo cáo kết quả thảo luận về tính bền vững và tương lai của Tiến trình COMMIT tại Hội nghị SOM8. Hội nghị sẽ thông qua và ký Tuyên bố chung.

Nguyễn Hồng Cường