01:10 15/01/2011

Các nước nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai

Người dân Brisbane, thủ phủ bang Queensland, ngày 14/1 đã quay về nhà và bắt đầu giải quyết hậu quả của trận lũ tồi tệ nhất kể từ năm 1974.

Người dân Brisbane, thủ phủ bang Queensland, ngày 14/1 đã quay về nhà và bắt đầu giải quyết hậu quả của trận lũ tồi tệ nhất kể từ năm 1974.

Phần lớn tài sản của các hộ gia đình đã bị nước lũ làm hư hại. Người dân phải khẩn trương dùng bơm hút nước và bùn ra khỏi nhà trước khi bùn khô cứng dưới thời tiết nắng nóng. Hàng trăm tình nguyện viên đã đến các khu phố bị ngập lụt để hỗ trợ người dân dọp dẹp nhà cửa.

Trận lũ kỷ lục đã đi qua nhưng nhiều khu vực ở Brisbane vẫn ngập nước; hệ thống điện vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn; hơn 40 mỏ than ở bang Queensland vẫn chưa thể hoạt động trở lại, trong đó nhiều mỏ phải mất hàng tuần mới có thể bơm hết nước ra ngoài.

Người dân Brisbane (Ôxtrâylia) dọn dẹp nhà cửa sau trận lũ lịch sử. Ảnh: AFP/TTXVN


Tại Braxin, người dân cũng đang phải gồng mình khắc phục hậu quả của thảm hoạ thiên nhiên tồi tệ nhất từ trước đến nay, sau khi khi mưa lũ kéo theo lở đất gần thành phố Rio de Janeiro đã khiến hơn 500 người thiệt mạng và hơn 13.500 người rơi vào cảnh không nhà.

Số người chết dự kiến sẽ còn tăng lên khi lực lượng cứu hộ tới được các khu làng bị mưa lũ cô lập hoàn toàn. Chính phủ Braxin đã chi 460 triệu USD và cử hàng trăm binh sỹ quân đội giúp đỡ chính quyền và người dân các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Ngoài ra, Bộ Y tế nước này cũng thông báo sẽ gửi hàng tấn thuốc và trang thiết bị y tế tới khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Uỷ ban chân Âu (EC) ngày 14/2 đã quyết định chi 2 triệu euro (2,7 triệu USD) trong quỹ Cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho các nạn nhân của đợt lũ lụt và lở đất ở miền đông Xri Lanca. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để cung cấp ngay lập tức lương thực, nước uống và thiết bị y tế cho các nạn nhân.

Mưa lớn và lở đất trong những ngày qua đã tàn phá nặng nề miền đông của Xri Lanca, khiến 27 người thiệt mạng, 12 người mất tích và 360.000 người phải dời bỏ nhà cửa.


Theo thông báo của Trung tâm quản lý thiên tai Xri Lanca, lũ lụt đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 1 triệu người và khiến 30% diện tích ở khu vực vựa lúa của nước này chìm trong nước.

Thùy Dương – Lê Hải (tổng hợp)