07:09 27/07/2014

Các nước kêu gọi kéo dài lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza

Ngoại trưởng từ 7 nước - gồm Pháp, Mỹ, Đức, Anh, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar - cùng đại diện của Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/7 đã tiến hành một cuộc thảo luận chớp nhoáng tại thủ đô Paris (Pháp), nhằm thúc đẩy các nỗ lực hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài tại Dải Gaza.

Ngoại trưởng từ 7 nước - gồm Pháp, Mỹ, Đức, Anh, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar - cùng đại diện của Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/7 đã tiến hành một cuộc thảo luận chớp nhoáng tại thủ đô Paris (Pháp), nhằm thúc đẩy các nỗ lực hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza.

Cuộc thảo luận kéo dài khoảng hai giờ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời ở Dải Gaza bắt đầu có hiệu lực. Lệnh ngừng bắn này được đưa ra vì các lý do nhân đạo và chỉ kéo dài trong 12 giờ, bắt đầu từ 8 giờ sáng 26/7 (theo giờ địa phương, 12 giờ Việt Nam).

Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi kết thúc thảo luận, Ngoại trưởng nước chủ nhà - ông Laurent Fabius nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan kéo dài lệnh ngừng bắn nhân đạo đang thực thi hiện nay thành 24 giờ và có thể tiếp tục gia hạn sau đó. Tất cả chúng tôi muốn đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài sớm nhất có thể, trong đó có thể giải quyết thấu đáo cả yêu cầu về vấn đề an ninh của Israel cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Palestine".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cũng cho rằng "giờ đã đến lúc phải đạt được sự nhất trí về việc chấm dứt chết chóc" tại Dải Gaza, khi mà giao tranh kéo dài suốt 19 ngày qua đã khiến hơn 1.000 người Palestine thiệt mạng, hầu hết trong số này là dân thường, trong khi bên phía Israeli cũng có 37 binh sĩ bị thương.

Trước đó, Mỹ và Ai Cập đã cùng đề xuất một thỏa thuận tạm ngừng giao tranh trong 7 ngày giữa Israel và Hamas, tạo khoảng thời gian trống cho các bên liên quan thương lượng về một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn hơn. Tuy nhiên cả phía Israel và Hamas đều bác đề xuất này.

* Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Hàng không SHGM của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/7 thông báo nước này đã dỡ bỏ lệnh cấm bay tới sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, sau khi Israel và Palestine nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Trước đó, SHGM từng ban bố lệnh cấm bay tới sân bay Ben Gurion tối 22/7 vừa qua và nhiều lần gia hạn lệnh cấm này do những quan ngại về an ninh, sau khi một quả rốckét bắn từ Dải Gaza rơi xuống một địa điểm cách sân bay trên chỉ khoảng 2 km.

Trong ngày 25/7, hàng nghìn người ủng hộ Palestine đã tổ chức tuần hành ở Houston - thành phố lớn thứ tư của Mỹ - để lên án tình trạng bạo lực đang diễn ra ở Dải Gaza và kêu gọi hòa bình.

Khoảng 2.000 người biểu tình đã tập trung tại một giao lộ gần trung tâm thương mại nổi tiếng ở Houston. Đám đông hô vang các khẩu hiệu và giương biểu ngữ "Ngăn chặn tội ác diệt chủng của Israel", "Chấm dứt chiếm đóng, tự do cho Palestine".

Trong khi đó, ở bên kia tuyến phố, hàng trăm người biểu tình ủng hộ Israel vẫy cờ Israel và mang theo biểu ngữ lớn "Chúng tôi chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo". Các cuộc tuần hành này kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ và diễn ra trong hòa bình. Cảnh sát đã được bố trí dày đặc tại khu vực này để kiểm soát giao thông cũng như tránh để hai nhóm tuần hành giáp mặt nhau.


TTXVN/Tin Tức